Textecution - Phần mềm chặn nhắn tin khi lái ôtô

Các phụ huynh có thể cài đặt phần mềm Textecution vào điện thoại di động của con cái để ngăn chúng vừa nhắn tin vừa lái xe ôtô.
Tai nạn ôtô là nguyên nhân lớn nhất gây tử vong ở thanh niên tại Mỹ đồng thời nhắn tin cũng là một trong những tác nhân chính khiến thanh niên bị sao nhãng khi lái xe.

Vì thế đã xuất hiện phần mềm Textecution, một ứng dụng chặn nhắn tin khi lái ôtô để cha mẹ có thể cài đặt vào điện thoại di động của con cái họ.

Đây là một phần mềm rất đơn giản có thể ngừng hoàn toàn các chức năng nhắn tin của điện thoại di động, kể cả nhận và gửi, khi hệ thống GPS bên trong máy xác định thấy điện thoại đang chuyển động với tốc độ lớn hơn 16km/giờ. Khi đó, bất cứ nỗ lực gửi tin nhắn nào cũng sẽ chỉ làm xuất hiện một cửa sổ với dòng chữ “bạn đang di chuyển quá nhanh để sử dụng ứng dụng”.

Khi đó người sử dụng chỉ có thể yêu cầu được cho phép sử dụng lại dịch vụ từ nhà điều hành hoặc cha mẹ. Nếu các bậc phụ huynh biết rõ rằng con họ đang đi tàu hỏa hoặc xe công cộng, họ sẽ nhắn lại mật khẩu để mở khóa Textecution trong vòng 4 giờ.

Textecution hiện được bán với giá 40 USD. Phần mềm này chỉ có thể hoạt động trong các điện thoại di động chạy trên hệ điều hành Android, mặc dù các nhà sản xuất cho biết sắp tới sẽ có những nền tảng mới.

Textecution không sử dụng được trên iPhone vì Apple không cho phép các nhà phát triển phần mềm can thiệp vào những chức năng chính của điện thoại di động như nhắn tin./.

Lan Khanh (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục