Thái Lan: 8 thủ lĩnh Áo vàng từ bỏ vai trò lãnh đạo

8 thủ lĩnh chủ chốt của tổ chức PAD, còn gọi là Áo vàng, đã tuyên bố chấm dứt vai trò lãnh đạo đối với phong trào chống chính phủ này.
Đêm 23/9, 8 thủ lĩnh chủchốt của tổ chức Liên minh nhân dân vì dân chủ (PAD) hay còn gọi là Áo vàng, đãtuyên bố chấm dứt vai trò lãnh đạo đối với phong trào chống chính phủ này.

Lý do được đưa ra là họ không thể hy sinh khi việc đấu tranh chưa chắc chắn manglại một chiến thắng lâu dài.

Tám thủ lĩnh Áo vàng từ nhiệm gồm có các ông Sondhi, Chamlong Srimuang, PibhopDhongchai, Parnthep Pourpongpan, Somkiat Pongpaiboon, Maleerat Kaweka, SirichaiMai-gnam và Saranyu Wongkrachang.

Quyết định trên được đưa ra sau khi các nghị sỹ đảng Dân chủ không rời Quốc hộiđể tham gia một chiến dịch thúc đẩy cải cách chính trị theo đề xuất của ôngSondhi Limthongkul – một trong những lãnh đạo chủ chốt của PAD.

Trong bài phát biểu được truyền hình qua vệ tinh, các lãnh đạo của PAD đã chỉtrích đảng Dân chủ là nhân tố cản trở cải cách chính trị và phải chịu tráchnhiệm về những hậu quả nảy sinh. Việc không ủng hộ đề xuất của PAD chứng tỏ đảngDân chủ chỉ nhằm gây mất uy tín của chính phủ và lợi dụng các phe phái khác phụcvụ lợi ích chính trị của mình.

Những thủ lĩnh PAD cũng cho biết thế hệ thứ nhất, thứ hai của PAD sẽ không thamgia công tác lãnh đạo phong trào nữa, song khẳng định phong trào sẽ tự tồn tạivà tiếp tục đấu tranh giành công lý cho những người Áo vàng bị đối xử bất côngsau các cuộc biểu tình chống Thaksin.

Hiện nhiều lãnh đạo PAD đang đối mặt với hàng loạt cáo buộc hình sự liên quantới các cuộc biểu tình. Hầu hết số này được tại ngoại nhưng nếu tham gia hoạtđộng chính trị sẽ vi phạm lệnh quản thúc của Tòa và có thể bị bắt giam trởlại./.

Lê Minh Hưởng/Bangkok (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Thủ tướng lâm thời Thái Lan Anutin Charnvirakul phát biểu trước Quốc hội ở Bangkok ngày 29/9/2025. (Ảnh: THX/TTXVN)

Thái Lan: Đảng Bhumjaithai liên minh với đảng Pheu Thai

Dù chưa có kết quả chính thức, hai đảng chính trị lớn của Thái Lan đã tuyên bố hợp tác lập chính phủ mới, làm thay đổi cục diện quyền lực tại Hạ viện và mở ra khả năng hình thành liên minh cầm quyền.

Thủ tướng Campuchia Hun Manet (trái) và người đồng cấp Lào Sonexay Siphandone. (Nguồn: AP)

Campuchia, Lào cam kết thúc đẩy hợp tác song phương

Hai bên tái khẳng định cam kết tăng cường hợp tác trên tất cả các lĩnh vực, đặc biệt tập trung vào việc mở rộng thương mại song phương nhằm đạt được mức kim ngạch 700 triệu USD vào năm 2030.