Thái Lan: Bạo lực ở miền Nam làm 9 người thiệt mạng

Cảnh sát và quân đội Thái Lan cho biết trong hai ngày 4 và 5/12, các phần tử nổi dậy ở miền Nam nước này đã thực hiện nhiều vụ tấn công bạo lực, làm 8 dân thường và một cảnh sát thiệt mạng cùng nhiều người bị thương.

Cảnh sát và quân đội Thái Lan cho biết trong hai ngày 4 và 5/12, các phần tử nổi dậy ở miền Nam nước này đã thực hiện nhiều vụ tấn công bạo lực, làm 8 dân thường và một cảnh sát thiệt mạng cùng nhiều người bị thương.
 
Tin cho biết một quả bom đã phát nổ ngày 5/12 tại một cửa hàng rau gần trạm xăng ở tỉnh Narathiwat, làm 5 dân thường thiệt mạng và 12 người bị thương, trong đó có hai cảnh sát. Cảnh sát cho biết một phần tử phiến quân đã cải trang làm người đưa rau đến đặt bom tại cửa hàng và bỏ chạy.
 
Phó Chỉ huy quân đội tỉnh Narathiwat, Thiếu tướng Thirayuth Saengrod cho rằng đây là hành động trả đũa việc giới chức bắt giữ những kẻ tình nghi đánh bom hồi đầu tháng 11 vừa qua.
 
Cùng ngày, một người đàn ông trạc 30 tuổi đã bị bắn chết tại tỉnh Yala và một người khác bị bắn chết ở tỉnh kế cận Pattani. Trong khi đó, cũng tại tỉnh Pattani, tối 4/12, một dân thường và một cảnh sát đã bị bắn chết trong hai vụ xả súng.
 
Hơn 3.500 người đã thiệt mạng do tình trạng bạo lực bùng phát từ đầu năm 2004 ở các tỉnh miền Nam Thái Lan, nơi có đa số người Hồi giáo sinh sống./.

(TTXVN/Vietnam+)
 

Tin cùng chuyên mục