Thái Lan nới lỏng kiểm soát dịch với người nước ngoài nhập cảnh

Kể từ ngày 1/4, du khách nước ngoài sẽ không phải xuất trình giấy chứng nhận đủ sức khỏe đi máy bay, trong khi các cơ sở cách ly vẫn sẽ hoạt động dưới nhiều hình thức từ ngày 1/4 đến ngày 30/9.
Thái Lan nới lỏng kiểm soát dịch với người nước ngoài nhập cảnh ảnh 1Kiểm tra thân nhiệt của hành khách nhằm ngăn chặn sự lây lan của dịch COVID-19 tại sân bay quốc tế Phuket, Thái Lan. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Trung tâm Xử lý tình hình dịch COVID-19 của Chính phủ Thái Lan (CCSA) ngày 19/3 đã quyết định nới lỏng dần các biện pháp kiểm soát COVID-19 đối với người nước ngoài nhập cảnh từ ngày 1/4 tới, đồng thời gia hạn sắc lệnh về tình trạng khẩn cấp trên toàn quốc cho tới ngày 31/5 nhằm hạn chế sự lây lan của dịch bệnh.

Người phát ngôn CCSA Taweesilp Visanuyothin cho biết kể từ ngày 1/4, du khách nước ngoài sẽ không phải xuất trình giấy chứng nhận đủ sức khỏe đi máy bay, trong khi các cơ sở cách ly vẫn sẽ hoạt động dưới nhiều hình thức từ ngày 1/4 đến ngày 30/9.

Theo người phát ngôn, từ ngày 1/4 đến ngày 30/6, những người bị cách ly sẽ được phép rời khỏi phòng của họ để đến phòng tập thể dục, khu tập thể dục ngoài trời, hồ bơi và các khu vực được kiểm soát để đạp xe và mua sắm.

Từ ngày 1/7 đến ngày 30/9, những người cách ly sẽ có thể dùng bữa tại các nhà hàng trong khách sạn lưu trú và được sử dụng dịch vụ massage sức khỏe.

Từ ngày 1/10 trở đi, biện pháp cách ly sẽ chỉ áp dụng đối với những người đến từ các khu vực cụ thể. Việc cách ly sẽ được thay thế bằng các thiết bị theo dõi và các biện pháp giám sát chặt chẽ sẽ được áp dụng tại các sân bay, các tuyến giao thông, các điểm du lịch và những cộng đồng gần các điểm du lịch.

Về vấn đề thời hạn cách ly, ông Taweesilp cho biết từ ngày 1/4 đến ngày 30/9, những người nhập cảnh không có giấy chứng nhận tiêm chủng (VC) và giấy chứng nhận không mắc COVID-19 (CFC) sẽ thực hiện cách ly trong 10 ngày và được xét nghiệm hai lần.

[Thái Lan thí điểm kế hoạch thu hút du khách nước ngoài trở lại]

Du khách có VC và CFC sẽ cách ly bảy ngày và được xét nghiệm một lần, trong khi những người có VC nhưng không có CFC sẽ được xét nghiệm hai lần. Thời gian cách ly 14 ngày sẽ được duy trì đối với những người đến từ các khu vực xuất hiện biến thể của virus SARS-CoV-2 gây bệnh COVID-19.

Cũng trong ngày 19/3, CCSA đã quyết định gia hạn sắc lệnh về tình trạng khẩn cấp trên toàn quốc thêm hai tháng cho đến ngày 31/5 nhằm kiểm soát sự lây lan của dịch COVID-19. Đây là lần thứ 11 CCSA gia hạn sắc lệnh này kể từ khi đại dịch COVID-19 bùng phát ở Thái Lan.

Về các biện pháp kiểm soát dịch bệnh trong dịp Tết cổ truyền Songkran, hay còn gọi là Lễ hội té nước, vào tháng tới, người phát ngôn Taweesilp cho biết CCSA đã cấm té nước, các buổi hòa nhạc hoặc bất kỳ hoạt động nào liên quan sự tiếp xúc gần giữa mọi người.

Tuy nhiên, các hoạt động truyền thống như thực hành tôn giáo hoặc nghi lễ thể hiện sự tôn trọng đối với người cao tuổi cũng như giao thông liên tỉnh có thể diễn ra bình thường.

Về tình hình COVID-19 ở Thái Lan, quốc gia Đông Nam Á này ngày 19/3 ghi nhận thêm 100 ca mắc mới và một ca tử vong, nâng tổng số ca bệnh lên 27.594 và tổng số ca tử vong lên 90 ca./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục