Thái Lan thực hiện phát triển du lịch chữa bệnh

Chính phủ Thái Lan đưa ra chính sách trung tâm y tế quốc tế nhằm góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế và củng cố du lịch chữa bệnh.
Thái Lan đang từng bước thực hiện kế hoạch trở thành trung tâm triển lãm và hội nghị y tế quốc tế khi quốc gia đã có sẵn tiềm năng cung cấp dịch vụ y tế và chăm sóc sức khỏe tiêu chuẩn quốc tế.

Theo Bộ Y tế Thái Lan, để hoàn thành kế hoạch trên, bước đầu tiên mà Thái Lan sẽ thực hiện là đưa nước này trở thành một trung tâm hàn lâm, phù hợp với chính sách trung tâm y tế quốc tế của Chính phủ. Bộ Y tế nước này đã giao cho Vụ hỗ trợ dịch vụ y tế ký biên bản ghi nhớ hợp tác với Cục triển lãm và hội nghị quốc gia (TCEB) để triển khai kế hoạch trên.

Bộ trưởng Y tế Thái Lan Prasit Sinthawanarong cho biết Thái Lan là nơi được công nhận có dịch vụ y tế chất lượng. Việc Chính phủ đưa ra chính sách trung tâm y tế quốc tế là nhằm góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế và củng cố du lịch chữa bệnh.

Việc đưa Thái Lan trở thành trung tâm triển lãm và hội nghị y tế cũng sẽ giúp thu hút thêm nhiều viện sỹ quốc tế tới thăm Thái Lan.

Ông Prasit nói thêm rằng Thủ tướng Yingluck Shinawatra đã giao cho Bộ Y tế và TCEB, một cơ quan trực thuộc Văn phòng Thủ tướng, phối hợp vạch chiến lược phát triển cho kế hoạch trên và sẽ chọn một vài tỉnh làm thí điểm tổ chức triển lãm và hội nghị y tế quốc tế như Bangkok, Chiang Mai, Khon Kaen, Songkhla và Phuket.

Chăm sóc y tế là một trong những ngành công nghiệp chủ chốt mà TCEB đã xác định để mở rộng thị trường cho các hoạc động MICE (hội nghị, khen thưởng, hội thảo, triển lãm) của Thái Lan. Năm 2012, Thái Lan từng tổ chức hơn 7.000 sự kiện, trong số này có hơn 2.500 sự kiện liên quan tới các hội nghị quốc tế và gần 2.000 hoạt động thuộc lĩnh vực MICE.

Dự kiến trong năm 2013 sẽ có khoảng 940.000 khách thuộc diện MICE vào Thái Lan, đem lại nguồn thu nhập khoảng 88 tỷ baht (30 baht đổi được 1 USD). Trong vòng ba năm tới, dự kiến tổng số tiền thu được có thể lên tới hơn 117,7 tỷ baht.

Hiện nay, TCEB cũng đang xúc tiến một kế hoạch chiến lược riêng trong vòng ba năm (từ 2013-2015) nhằm biến Thái Lan trở thành một trung tâm về MICE của khu vực. MICE là một loại hình dịch vụ kết hợp hội nghị, hội thảo, triển lãm, tổ chức sự kiện và du lịch khen thưởng. Nó đang mang lại một nguồn thu khá lớn cho ngành du lịch của các nước bởi khách MICE thường rất đông và đặc biệt có mức chi tiêu cao hơn khách thông thường.

TCEB đã giành được những thành công ban đầu trong chiến lược tạo dựng thương hiệu "Bangkok, một trung tâm triển lãm của Cộng đồng chung ASEAN", với nguồn doanh thu tăng mỗi năm từ 10 đến 15% từ các sự kiện triển lãm và hội nghị.

Theo thống kê sơ bộ, trong số các hội nghị quốc tế được tổ chức trên khắp thế giới, có 18% liên quan tới y tế và chăm sóc sức khỏe.

Ngoài ra, thông qua các triển lãm và hội nghị quốc tế, việc nghiên cứu, đổi mới, và kiến thức y tế của Thái Lan sẽ được phát triển, đồng thời được phổ biến tới cộng đồng quốc tế. Triển lãm và hội nghị cũng sẽ góp phần kích cầu du lịch và tăng cường giao lưu văn hóa./.

Hà Linh/Bangkok (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục