Thái Lan-Trung Quốc thúc đẩy hợp tác song phương

Thủ tướng Thái Lan và Ngoại trưởng Trung Quốc thảo luận các vấn đề liên quan tới quan hệ song phương và quan hệ Trung Quốc-ASEAN.
Ngày 2/8, Thủ tướng Thái Lan Yingluck Shinawatra đã tiếp Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị đang ở thăm nước này và thảo luận các vấn đề liên quan tới quan hệ song phương cũng như quan hệ Trung Quốc-ASEAN.

Tại cuộc gặp ở Tòa nhà Chính phủ Thái Lan, Thủ tướng Yingluck bày tỏ hài lòng trước sự phát triển của quan hệ Thái Lan-Trung Quốc. Bà nhấn mạnh tầm quan trọng của Trung Quốc trong quan hệ Trung Quốc-ASEAN, khẳng định điều này đã thúc đẩy lòng tin của khu vực trong việc đẩy mạnh tăng trưởng và duy trì ổn định.

Bà khẳng định với vai trò điều phối viên quan hệ ASEAN-Trung Quốc, Thái Lan sẵn sàng hợp tác với Trung Quốc trong việc đẩy mạnh quan hệ song phương phát triển bền vững.

[Thái Lan và Trung Quốc đề cao hợp tác quốc phòng]

Về phần mình, Ngoại trưởng Vương Nghị cho rằng Trung Quốc và Thái Lan cần duy trì các cuộc trao đổi cấp cao và tăng cường hợp tác trên các lĩnh vực như xây dựng đường sắt, hạ tầng bảo vệ nguồn nước, buôn bán nông sản và phát triển năng lượng mới.

Ông đánh giá cao những nỗ lực của Thái Lan trong vai trò điều phối viên nhằm thúc đẩy quan hệ Trung Quốc-ASEAN. Ông khẳng định Trung Quốc sẵn sàng hợp tác với Thái Lan và các nước thành viên ASEAN khác nhằm tiếp tục làm sâu sắc hơn nữa quan hệ đối tác chiến lược Trung Quốc-ASEAN và kiến tạo môi trường thuận lợi để tổ chức một loạt sự kiện quan trọng giữa hai bên vào cuối năm nay.

Ngày 2/8, ông Vương Nghị cũng đã gặp Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Ngoại giao Thái Lan Suraporn Tovichakchaikul. Hai bên đã trao đổi quan điểm và nhất trí thúc đẩy quan hệ hợp tác song phương./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục