Từ ngày 21 đến ngày 24/8, trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên xảy ra mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to, lượng mưa phổ biến 50-120mm, có nơi trên 200mm. Mưa lớn khiến mực nước các sông dâng cao, gây ngập úng cục bộ, ảnh hưởng đến đời sống, sinh hoạt và tài sản của người dân, đặc biệt tại các khu vực ven sông Cầu.
Tại tổ 20, phường Linh Sơn, nơi có nhiều hộ dân sinh sống ven sông, người dân đã chủ động triển khai các biện pháp ứng phó ngay khi nhận thấy mực nước bắt đầu dâng từ chiều 22/8. Nhiều gia đình khẩn trương di chuyển người, phương tiện và tài sản đến những vị trí cao, an toàn, hạn chế thấp nhất thiệt hại do lũ.
Ông Nguyễn Văn Hải, người dân tổ 20, cho biết khu vực này thường xuyên chịu ảnh hưởng của ngập lụt, mỗi năm gia đình ông phải đối mặt với khoảng 3-4 trận lụt. Vì vậy, ngay khi nhận được thông tin cảnh báo về mưa lớn và mực nước sông Cầu tiếp tục dâng, gia đình ông đã chủ động đưa các thiết bị, tài sản có giá trị như tivi, tủ lạnh lên tầng hai.
Ông Hải chia sẻ, người dân ở đây đã quen với việc chủ động ứng phó mỗi khi có mưa lớn. Quan trọng nhất là phải đưa người và những tài sản thiết yếu đến nơi an toàn trước khi nước dâng cao. Trong đêm, gia đình ông thường xuyên theo dõi diễn biến mực nước để kịp thời xử lý nếu tình hình diễn biến phức tạp.
Cùng chung tâm lý chủ động phòng, chống lũ, ông Dương Quốc Hưng, tổ 20 cho biết khi nhận thấy nước sông tiếp tục dâng cao, gia đình đã đưa ô tô lên nhà văn hóa của xóm, nơi có địa hình cao hơn khu dân cư. Lương thực, thực phẩm và những vật dụng thiết yếu cũng được gia đình chuẩn bị sẵn để sử dụng trong trường hợp nước lũ tiếp tục dâng, việc đi lại bị ảnh hưởng.
Không chỉ gia đình ông Hưng, trong đêm 23/8 và rạng sáng 24/8, nhiều hộ dân sinh sống tại các khu vực có nguy cơ ngập đã chủ động di chuyển ô tô và các phương tiện có giá trị lên những vị trí cao hơn để tránh ngập. Việc di chuyển được thực hiện ngay trong đêm nhằm hạn chế thiệt hại khi mực nước tiếp tục dâng.
Theo người dân, do thường xuyên sinh sống trong khu vực có nguy cơ ngập lụt, việc chủ động di chuyển tài sản và chuẩn bị lương thực, thực phẩm trước khi nước lên cao đã trở thành kinh nghiệm được các hộ gia đình thực hiện mỗi khi có mưa lớn. Người dân cũng hỗ trợ, nhắc nhở nhau theo dõi diễn biến thời tiết, mực nước sông và sẵn sàng di chuyển khi có yêu cầu.
Đến sáng 24/8, tại một số khu vực trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên vẫn ghi nhận tình trạng ngập úng, trong đó có xã Nam Hòa và xã Trại Cau. Một số khu vực trũng thấp, đường giao thông và khu dân cư bị ảnh hưởng, việc đi lại của người dân gặp khó khăn.
Tại những khu vực ngập sâu, lực lượng chức năng và chính quyền địa phương đã bố trí lực lượng trực 24/24 giờ, tổ chức cảnh báo, hướng dẫn người dân hạn chế đi lại qua các khu vực nguy hiểm, đồng thời sẵn sàng triển khai phương án hỗ trợ, di dời người dân khi cần thiết.
Các địa phương cũng tăng cường kiểm tra những khu vực có nguy cơ ngập sâu, sạt lở, chủ động bố trí lực lượng, phương tiện và vật tư cần thiết để xử lý các tình huống phát sinh, bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản của người dân.
Theo Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Thái Nguyên, vào lúc 8 giờ ngày 24/8, mực nước lũ trên sông Cầu tại các trạm thủy văn Thác Giềng, Gia Bẩy và Chã đang có xu hướng tăng chậm.
Trước diễn biến mưa lũ, cơ quan chuyên môn cảnh báo nguy cơ xảy ra ngập úng tại một số khu đô thị; ngập lụt tại các vùng trũng thấp, ngầm, tràn, khu vực ven sông, suối. Đồng thời, nguy cơ cao xảy ra lũ quét trên các sông, suối; sạt lở đất tại các sườn núi dốc, taluy dương, tuyến đường giao thông, khu vực có kết cấu đất kém và nơi đang thi công công trình; nguy cơ sụt lún đất cũng có thể xảy ra.
Trước tình hình trên, chính quyền các địa phương và người dân cần tiếp tục theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa lũ, chủ động phương án ứng phó, nhất là tại các khu vực ven sông, suối, vùng trũng thấp; sẵn sàng di chuyển người và tài sản đến nơi an toàn khi mực nước tiếp tục dâng cao, bảo đảm an toàn tính mạng và hạn chế thiệt hại do thiên tai./.