Thẩm phán Mỹ phản đối lệnh cấm nhập cảnh của tổng thống

Thẩm phán bang Virginia Leonie Brinkema đã ra phán quyết sơ bộ phản đối lệnh cấm nhập cảnh của Tổng thống Mỹ Donald Trump đối với công dân đến từ 7 quốc gia có đa số người Hồi giáo sinh sống.
Thẩm phán Mỹ phản đối lệnh cấm nhập cảnh của tổng thống ảnh 1Cảnh sát bắt giữ người biểu tình phản đối chính sách nhập cư của Tổng thống Mỹ Donal Trump trong cuộc tình tại New York ngày 11/2. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo Reuters, Thẩm phán bang Virginia Leonie Brinkema ngày 13/2 đã ra phán quyết sơ bộ phản đối lệnh cấm nhập cảnh của Tổng thống Mỹ Donald Trump đối với công dân đến từ bảy quốc gia có đa số người Hồi giáo sinh sống.

Động thái này là bước thụt lùi về mặt pháp lý đối với chính quyền của Tổng thống Trump.

Phán quyết trên được đưa ra nhằm đáp ứng đề nghị của bang Virginia. Thẩm phán Brinkema cho biết Bộ Tư pháp đã không có bằng chứng để phản bác lệnh của tòa này.

Tổng thống Trump hôm 25/1 đã ký sắc lệnh tạm thời cấm nhập cảnh đối với tất cả những người tị nạn và công dân đến từ bảy quốc gia có đa số người Hồi giáo.

Sắc lệnh này đã đưa nước Mỹ vào cuộc chiến pháp lý gay gắt và sự chia rẽ sâu sắc giữa chính quyền Washington và hệ thống tư pháp tại các bang liên quan đến sắc lệnh cấm nhập cảnh đối với công dân bảy nước có phần đông người Hồi giáo do Tổng thống Donald Trump vừa ban hành./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục