Thặng dư thương mại của Trung Quốc giảm 26%

Theo số liệu của Tổng cục hải quan, thặng dư thương mại của nước này trong 9 tháng đầu năm giảm 26% so với cùng kỳ năm ngoái.
Theo số liệu do Tổng cục hải quan Trung Quốc công bố ngày 14/10, thặng dư thương mại của nước này trong 9 tháng đầu năm nay đạt 135,5 tỷ USD, giảm 26% so với cùng kỳ năm ngoái.

Trong giai đoạn trên, kim ngạch xuất khẩu của Trung Quốc đạt 846,6 tỷ USD, giảm 21,3%, trong khi kim ngạch nhập khẩu đạt 711,1 tỷ USD, giảm 20,4%.

Riêng trong tháng 9, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của Trung Quốc đạt 218,9 tỷ USD, giảm 10,1% so với cùng kỳ năm ngoái, trong đó xuất khẩu giảm tới 15,2%.

Liên minh châu Âu vẫn là đối tác thương mại hàng đầu của Trung Quốc mặc dù tổng kim ngạch xuất nhập khẩu giữa hai bên trong ba quý đầu năm chỉ đạt 260 tỷ USD, giảm 19,4% so với cùng kỳ năm ngoái.

Kim ngạch thương mại giữa Trung Quốc và Mỹ, bạn hàng lớn thứ hai của Bắc Kinh, cũng giảm 158,8%, chỉ đạt khoảng 212 tỷ USD.

Trong khi đó, Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc ngày 14/10 thông báo tính đến cuối tháng 9, dự trữ ngoại tệ của nước này đạt mức kỷ lục mới với 2.270 tỷ USD, tăng hơn 19% so với cùng kỳ năm ngoái.

Dự trữ ngoại tệ của Trung Quốc lần đầu tiên vượt ngưỡng 2.000 tỷ USD vào cuối tháng 6 vừa qua.

Sự phục hồi kinh tế của Trung Quốc, cùng những lợi thế của đồng Nhân dân tệ so với đồng USD, đã và đang thu hút nguồn vốn từ bên ngoài đổ vào cổ phiếu, bất động sản và nhiều lĩnh vực đầu tư khác./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục