Thặng dư thương mại của Trung Quốc năm 2014 tăng 45,9%

Theo Tổng cục Hải quan Trung Quốc, nước này đã đạt thặng dư thương mại 2.350 tỷ Nhân dân tệ (tương đương 380 tỷ USD) trong năm 2014, tăng 45,9% so với năm 2013.
Thặng dư thương mại của Trung Quốc năm 2014 tăng 45,9% ảnh 1Hoạt động xuất khẩu hàng hóa tại cảng Thiên Tân, Trung Quốc. (Nguồn: globial.com)

Ngày 13/1, Tân Hoa xã dẫn số liệu công bố cùng ngày của Tổng cục Hải quan Trung Quốc cho biết trong năm 2014, nước này đạt thặng dư thương mại 2.350 tỷ Nhân dân tệ (tương đương 380 tỷ USD), tăng 45,9% so với năm 2013.

Cụ thể, kim ngạch xuất khẩu của Trung Quốc trong năm 2014 tăng 6,1% so với năm 2013, trong khi kim ngạch nhập khẩu tăng nhẹ 0,4%.

Tổng giá trị xuất nhập khẩu năm 2014 tăng 3,4%, trong đó riêng tháng 12 tăng 4,2% so với cùng kỳ năm trước và đạt 2.490 tỷ Nhân dân tệ (hơn 400 tỷ USD).

Tuy nhiên, Tổng giá trị thương mại tính theo đồng Nhân dân tệ năm 2014 của Trung Quốc chỉ tăng 2,3% so với năm 2013, thấp hơn nhiều so với mục tiêu tăng 7,5% đã đề ra.

Trong năm 2014, giá trị thương mại của Trung Quốc với đối tác lớn nhất là Liên minh châu Âu (EU) tăng 8,9% so với năm 2013, đạt 3.780 tỷ Nhân dân tệ (hơn 608 tỷ USD).

Với đối tác lớn thứ hai là Mỹ, con số này là 3.41 tỷ Nhân dân tệ (khoảng 549 tỷ USD), cao hơn năm trước 5,4%.

Trao đổi thương mại giữa Trung Quốc với ASEAN năm 2014 tăng 7,1%, trong khi với Nhật Bản lại giảm 1%./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục