Thặng dư thương mại của Trung Quốc sụt giảm mạnh

Thặng dư thương mại trong tháng Sáu của Trung Quốc đã giảm 14%, trong bối cảnh xuất khẩu bất ngờ giảm 3,1% và nhập khẩu giảm 0,7%.
Theo số liệu của Tổng cục Hải quan Trung Quốc, thặng dư thương mại trong thángSáu của nước này đã giảm 14%, trong bối cảnh xuất khẩu bất ngờ giảm 3,1% và nhậpkhẩu giảm 0,7% xuống các mức tương ứng 174,32 tỷ USD và 147,19 tỷ USD.

Thặng dư thương mại của Trung Quốc trong tháng Sáu là 27,13 tỷ USD khixuất khẩu giảm và ngành chế tạo chững lại, ảnh hưởng tới triển vọng tăng trưởngkinh tế của nước này.

Một cuộc thăm dò ý kiến của 20 nhà kinh tế do hãng tin DowJones Newswires thực hiện cho thấy mức dự đoán xuất khẩu tăng 3,3% và nhập khẩutăng 5,5%.

Theo người phát ngôn của cơ quan trên, Zheng Yuesheng, hoạt độngngoại thương của Trung Quốc đang đối mặt với nhiều thách thức, với nguyên nhânchính là do nhu cầu nước ngoài yếu kéo dài, tiếp theo là giá hàng hoá xuất khẩugia tăng, chi phí lao động cao và môi trường thương mại suy yếu do những bấtđộng thương mại ngày một tăng.

Kinh tế Trung Quốc chỉ tăng trưởng 7,8% trong năm 2012 - mức thấp nhấttrong 13 năm qua do nhu cầu trong nước và nước ngoài đều yếu.

Trong quý 1/2013,kinh tế Trung Quốc chỉ tăng trưởng 7,7%, gây thất vọng cho các nhà phân tích vốndự đoán tăng trưởng sẽ mạnh lên sau khi đã ở mức khá vào cuối năm 2012.

Chínhphủ Trung Quốc đã đề ra mục tiêu tăng trưởng 7,5% năm 2013, trong bối cảnh nướcnày đang tìm cách chuyển đổi mô hình kinh tế từ xuất khẩu sang tiêu dùng trongnước.

Số liệu về hoạt động thương mại của Trung Quốc được công bố sau khi QuỹTiền tệ Quốc tế (IMF) cắt giảm dự đoán tăng trưởng kinh tế thế giới, với lý donhững rủi ro suy giảm mới đang xuất hiện ở các nền kinh tế thị trường mới nổichủ chốt và một đợt suy thoái sâu hơn đang diễn ra ở Khu vực đồng tiền chungchâu Âu (Eurozone).

Theo IMF, kinh tế thế giới sẽ chỉ tăng trưởng 3,1% năm 2013,thấp hơn so với mức ước tính tăng 3,3% đưa ra hồi tháng Tư.

Tuy vậy, thặng dư thương mại của Trung Quốc trong nửa đầu năm 2013 tăng58,5% so với cùng kỳ năm 2012 lên 107,95 tỷ USD, trong đó xuất khẩu và nhập khẩutăng lần lượt 10,4% và 6,7% lên các mức tương ứng 1.050 tỷ USD và 944,87 tỷ USD.

Mới đây, Chính phủ Trung Quốc cho hay lạm phát của nước này đã tăng lên2,7% trong tháng Sáu, nhưng giới phân tích cảnh báo nhu cầu vẫn yếu và tăngtrưởng kinh tế trong quý 2/2013 có thể tiếp tục giảm tốc./.
 
(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục

Ảnh minh họa. (Nguồn: Hồng Điệp/TTXVN)

Thị trường càphê 2026: Qua thời bão giá

Thị trường càphê có thể “giảm nhiệt” trong trung hạn do nguồn cung được cải thiện, nhưng quá trình này sẽ không diễn ra bằng phẳng mà tiềm ẩn nhiều biến động khó lường.

Việt Nam gia tăng vị thế trong chuỗi giá trị công nghệ, trở thành một trung tâm sản xuất lớn cho các sản phẩm điện tử tiêu dùng hoàn chỉnh. (Ảnh: Vietnam+)

Cơ hội tái định vị doanh nghiệp điện tử Việt Nam

Việc đáp ứng tiêu chuẩn mới không chỉ đặt ra thách thức lớn, mà đồng thời mở ra cơ hội để doanh nghiệp trong nước tái định vị năng lực cạnh tranh, từng bước dịch chuyển vai trò trong chuỗi giá trị.