Thanh Hóa: Cháy chợ tạm, 400 gian hàng của tiểu thương bị thiêu rụi

Theo những tiểu thương tại đây cho biết do các kiốt chứa hàng hóa, vật liệu dễ cháy khiến ngọn lửa bùng phát mạnh và nhanh chóng lan rộng ra toàn bộ khu chợ.

Khoảng 2 giờ ngày 2/10, một vụ hỏa hoạn lớn đã xảy ra ở chợ Còng (khu vực chợ tạm), tại thị trấn Còng, huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa, khiến 400 gian hàng của tiểu thương bị thiêu rụi.

Theo những tiểu thương tại đây cho biết do các kiốt chứa hàng hóa, vật liệu dễ cháy khiến ngọn lửa bùng phát mạnh và nhanh chóng lan rộng ra toàn bộ khu chợ.

Nhận được tin báo, lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy tỉnh Thanh Hóa đã khẩn trương điều động 7 xe chữa cháy cùng 50 cán bộ chiến sỹ đến hiện trường dập lửa.

Thiếu tướng Nguyễn Hải Trung, Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa cũng có mặt tại hiện trường chỉ đạo công tác chữa cháy và cứu nạn cứu hộ.

Đến 7 giờ cùng ngày, đám cháy cơ bản được khống chế, tuy nhiên lực lượng chữa cháy vẫn tiếp trực gác nhằm ngăn ngọn lửa bùng phát trở lại.

Chợ Còng, thị trấn Tĩnh Gia đang được xây dựng mới, toàn bộ gian hàng cũ được Ban quản lý chợ và bà con tiểu thương lắp nhà tạm để mua bán, trao đổi hàng hóa thì xảy ra vụ cháy kể trên.

Lực lượng chức năng đang khẩn trương điều tra nguyên nhân vụ cháy./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục