Thanh niên, sinh viên Venezuela cam kết ủng hộ chính phủ

Tại thủ đô Caracas, các sinh viên diễu hành trong tiếng hô vang khẩu hiệu ủng hộ hòa bình và phản đối bạo lực.

Trong động thái nhằm củng cố đoàn kết dân tộc và bảo vệ hòa bình, ngày 12/3, chính phủ Venezuela đã tổ chức Hội nghị hòa bình với sự tham gia đông đảo sinh viên và thanh niên trong nước.

Phát biểu tại hội thảo, Phó Tổng thống Venezuela Jorge Arreaza khẳng định các thế lực thù địch trong và ngoài nước đang lợi dụng tình hình hiện nay để kích động một số sinh viên, thanh niên Venezuela gây bạo loạn, cản trở hoạt động của một số trường học và cơ sở giáo dục.

Trước các cuộc biểu tình của một số sinh viên chống chính phủ, Phó Tổng thống bày tỏ tin tưởng rằng nhóm sinh viên đối lập sẽ sớm tham gia đối thoại hòa bình với chính phủ và toàn thể thanh niên Venezuela. Theo ông, Cách mạng Bolivar cũng như chính quyền của Tổng thống Nicolas Maduro luôn tôn trọng hoạt động của lực lượng thanh niên cách mạng, những người đã có đóng góp quan trọng cho sự phát triển của đất nước. Ông cũng cho biết chính phủ sẽ có các biện pháp đảm bảo an ninh tại các trường học nhằm tạo điều kiện cho sinh viên quay trở lại học tập và nghiên cứu.

Song song với việc tham gia Hội nghị hòa bình do chính phủ tổ chức, đông đảo thanh niên, sinh viên ở nhiều bang của Venezuela cũng đã tuần hành hòa bình phản đối tình trạng bạo lực nhằm vào các cơ sở giáo dục. Tại thủ đô Caracas, các sinh viên diễu hành trong tiếng hô vang khẩu hiệu ủng hộ hòa bình và phản đối bạo lực. Tại bang Zulia ở miền Tây, sinh viên tuần hành lên án các hành động bạo lực do các nhóm cực hữu tiến hành nhằm gây bất ổn chính trị và cản trở hoạt động giảng dạy. Các thanh niên bang Zulia yêu cầu các nhóm cực hữu phải chấm dứt ngay bạo lực để các trường học có thể trở lại hoạt động bình thường.

Cùng ngày, Tổng thống Maduro đăng thông điệp trên tài khoản Twitter hối thúc tầng lớp trí thức trẻ trong nước khôi phục công tác giảng dạy và học tập.

Trong những ngày qua, tình trạng thiếu thuốc men và các nhu yếu phẩm cần thiết ở nhiều bệnh viện của Venezuela đã khiến hàng trăm bác sỹ và sinh viên y khoa xuống đường biểu tình. Đây là động thái mới nhất trong làn sóng biểu tình phản đối chính phủ ở Venezuela. Bạo động do các thành phần thù địch kích động trong các cuộc biểu tình đã khiến ít nhất 20 người thiệt mạng, trong đó có một người Chile./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục