Tham gia vụ xô xát, hai đối tượng Thắng và Phương dùng nạng gỗ đánh vào đầu và lưng anh Nguyễn Anh Hào (26 tuổi, là nhân viên quán cơm Bé Ba), khiến anh Hào nhập viện cấp cứu với tỷ lệ thương tật 20%.
Trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Đắk Lắk chung sức, đồng lòng thực hiện mục tiêu xây dựng Buôn Ma Thuột trở thành đô thị trung tâm vùng Tây Nguyên.
Thủ tướng Phạm Minh Chính chỉ đạo Đắk Lắk cần tiếp tục đổi mới tư duy để tạo xung lực phát triển mới, nhanh, xanh, hài hòa và bền vững, dứt khoát không để tụt hậu và không để ai bị bỏ lại phía sau.
Chiều 18/8/2024, tại thành phố Buôn Ma Thuột, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì làm việc với lãnh đạo tỉnh Đắk Lắk về tình hình phát triển kinh tế-xã hội.
Sau hơn một thập kỷ tổ chức, Hành trình Đỏ vận động và tổ chức hiến máu có quy mô lớn nhất ở Việt Nam đã thu hút hàng triệu người tham gia, tiếp nhận được trên 815.000 đơn vị máu.
Việc triển khai các bước mở rộng địa giới hành chính Buôn Ma Thuột có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với phát triển kinh tế-xã hội của thành phố nói riêng và tỉnh Đắk Lắk nói chung.
Những vũ điệu mừng Xuân với lời ca tiếng hát hân hoan đã mang không khí rộn ràng trong thời khắc chuyển giao, bước sang năm mới 2024 với tinh thần vui tươi tại thành phố Buôn Ma Thuột.
Nghị quyết 176/NQ-CP của Chính phủ nêu rõ tầm nhìn đến năm 2045, xây dựng thành phố Buôn Ma Thuột trở thành trung tâm phát triển khoa học, công nghệ, du lịch, văn hóa của vùng Tây Nguyên.
Mục tiêu đến năm 2025, cơ bản hình thành, đầu tư Trung tâm logistics, công nghiệp công nghệ cao gắn với nghiên cứu sinh học và công nghệ chế biến nông lâm sản trên địa bàn thành phố Buôn Ma Thuột.
Theo quyết định số 7/2023/QĐ-TTg, thí điểm phân cấp cho UBND tỉnh Đắk Lắk phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung xây dựng khu chức năng trong phạm vi địa giới hành chính thành phố Buôn Ma Thuột.
Chùa Khải Đoan - một trong những ngôi chùa lớn nhất ở Tây Nguyên, nằm ở phường Thống Nhất, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk - và cũng là ngôi chùa cuối cùng được phong Sắc tứ ở Việt Nam.
Cùng với nhiều quyết sách lớn từ Trung ương, thành phố Buôn Ma Thuột đang tập trung nguồn lực để phát triển xứng tầm là đô thị trung tâm vùng Tây Nguyên.
Với cương vị là Chủ tịch Hội Nông dân thành phố Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) ông Y Sit H'môk đã buông lỏng quản lý dẫn tới việc cấp phó chiếm đoạt gần 900 triệu đồng ngân sách.
Nghị quyết về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk được Quốc hội thông qua với 470/475 đại biểu tham gia biểu quyết tán thành, chiếm 94,38%.
Theo UBND thành phố Buôn Ma Thuột, 59 khu vực, dự án bị loại bỏ là do không phù hợp quy hoạch chung thành phố đến năm 2025, cần xin ý kiến Hội đồng thẩm định trước khi trình HĐND thông qua.
Sáng 1/7, tại thành phố Buôn Ma Thuột (tỉnh Đắk Lắk), Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì hội nghị tổng kết thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển vùng Tây Nguyên.
Trước Tết Nguyên đán 2022, thị trường bất động sản trên địa bàn tỉnh sôi động, nhộn nhịp người bán người mua, nhất là ở những xã vùng ven thành phố Buôn Ma Thuột và các huyện lân cận.
Ngày 1/10, ngành y tế tỉnh Đắk Lắk tổ chức tiêm chủng lưu động vaccine COVID-19 cho người dân ở nơi có nguy cơ cao tại thành phố Buôn Ma Thuột, đặc biệt ưu tiên tiêm tại những nơi vừa có ca mắc.
Tính đến chiều 13/8, tỉnh Đắk Lắk đã ghi nhận 483 ca mắc COVID-19 trên 15/15 huyện, thị xã, thành phố; trong đó đã điều trị khỏi bệnh 75 trường hợp, 1 trường hợp tử vong.