Rộn ràng, xúc động những vũ điệu mừng Xuân từ thành phố Buôn Ma Thuột

Những vũ điệu mừng Xuân với lời ca tiếng hát hân hoan đã mang không khí rộn ràng trong thời khắc chuyển giao, bước sang năm mới 2024 với tinh thần vui tươi tại thành phố Buôn Ma Thuột.

Các tiết mục ca ngợi vẻ đẹp của đất trời vào Xuân biểu diễn tại chương trình. (Ảnh: Hoài Thu/TTXVN)
Các tiết mục ca ngợi vẻ đẹp của đất trời vào Xuân biểu diễn tại chương trình. (Ảnh: Hoài Thu/TTXVN)

Chào đón năm mới 2024, tối 31/12, tại Quảng trường 10/3 (thành phố Buôn Ma Thuột), Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk tổ chức chương trình nghệ thuật với chủ đề “Đắk Lắk chào 2024.”

Chương trình thu hút đông đảo nhân dân và du khách xa gần đến tham dự, thưởng thức các tiết mục trong thời khắc cuối cùng của năm 2023.

Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk Lại Đức Đại cho biết chương trình nghệ thuật với các tiết mục hát múa, diễn tấu nhạc cụ dân tộc được dàn dựng công phu.

Năm nay, chương trình nghệ thuật mang lại những điều mới lạ, nhiều điểm nhấn với phong cách hiện đại hơn. Các tiết mục tại chương trình đã thể hiện tinh thần khởi sắc của mùa Xuân, tạo không khí tưng bừng để khích lệ nhân dân 49 dân tộc trong tỉnh bước vào năm 2024 với nhiều năng lượng tích cực, hào hứng và trẻ trung hơn.

Chương trình được tổ chức chào đón năm mới 2024, thi đua lập thành tích chào mừng 94 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930-3/2/2024), tạo động lực, không khí thi đua sôi nổi trong việc thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa-xã hội năm 2024 và những năm tiếp theo.

Với chủ đề “Đắk Lắk chào 2024,” xuyên suốt chương trình nghệ thuật, khán giả được thưởng thức những tiết mục đặc sắc có nội dung ca ngợi vẻ đẹp của đất trời vào Xuân, tình yêu quê hương, đất nước; ca ngợi vẻ đẹp, hình ảnh, con người, văn hóa đa dạng và tình đoàn kết của nhân dân các dân tộc tỉnh Đắk Lắk.

Nổi bật với những ca khúc như: "Thênh thang đường mới," "Tinh hoa đại ngàn," "Xuân vui ca," "Giấc mơ thiên đường," "Nỗi nhớ cao nguyên," "Thì thầm mùa Xuân," "Yêu sao Đắk Lắk hôm nay…" được các nghệ sỹ, ca sỹ, diễn viên trình diễn sôi động, nhận được sự cổ vũ nhiệt tình của khán giả.

Những vũ điệu mừng Xuân với lời ca tiếng hát hân hoan đã mang không khí rộn ràng trong thời khắc chuyển giao, bước sang năm mới 2024 với tinh thần vui tươi tại thành phố Buôn Ma Thuột.

Theo cảm nhận của du khách Cao Vũ Biên đến từ tỉnh Đắk Nông, chương trình nghệ thuật “Đắk Lắk chào 2024” rất sôi động với nhiều ca khúc mới mẻ, trẻ trung.

Các nghệ sỹ biểu diễn rất cảm xúc, cùng với sân khấu được thiết kế hoành tráng, đặc sắc đã giúp anh Biên cảm nhận được không khí vui tươi, phấn khởi, thêm nhiều niềm tin, kỳ vọng vào năm mới.

Anh Biên mong rằng năm 2024 sẽ có nhiều tín hiệu khởi sắc hơn về mọi mặt của đời sống xã hội, nhất là kinh tế, để đất nước phát triển mạnh mẽ hơn, tiếp tục nâng cao đời sống nhân dân.

Cùng tâm trạng xúc động, chị Nguyễn Thị Ánh Ngọc đến từ tỉnh Kon Tum cho biết mỗi vùng đất đều có những dấu ấn riêng, những nét đặc trưng riêng, cao nguyên Đắk Lắk là điển hình - một vùng đất hội tụ và tỏa sáng với những nét đẹp văn hóa truyền thống của 49 dân tộc cùng chung sống.

Nhân dịp Năm Mới, được nghe những ca khúc hay về quê hương, đất nước, về Tây Nguyên, chị Ngọc vừa xúc động. vừa tự hào, cảm thấy biết ơn một năm có nhiều khó khăn, thử thách xen lẫn nhiều cơ hội đã đi qua.

Là một người dân tỉnh Đắk Lắk, trong thời khắc chuyển giao với năm mới 2024, chị H’Khuyên Niê (phường Ea Tam, thành phố Buôn Ma Thuột) chia sẻ, nhìn lại năm 2023 đầy bận rộn song chị đã cố gắng rất nhiều.

Rất mừng là năm 2023, giá cả một số mặt hàng nông sản như càphê, sầu riêng, hồ tiêu, ca cao, lúa… tăng, góp phần cải thiện đời sống nhân dân. Trong thời khắc chuyển giao, chị Khuyên tràn đầy khát vọng, niềm tin chào đón năm 2024 với những kế hoạch mới trong cuộc sống./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Lễ khai chỉ tại Lễ hội chùa Keo mùa Xuân năm Bính Ngọ 2026. (Ảnh: Thế Duyệt/TTXVN)

Khai hội chùa Keo mùa Xuân Bính Ngọ 2026

Lễ hội chùa Keo mùa Xuân mang ý nghĩa cầu quốc thái dân an, cầu cho một năm mới bình an, may mắn, thu hút đông đảo du khách về tham quan, chiêm bái và trải nghiệm các giá trị văn hóa, tín ngưỡng,

Quang cảnh chùa Keo ngày hội khai Xuân (Ảnh: Thế Duyệt/TTXVN)

Du Xuân trẩy hội chùa Keo

Lễ hội mùa Xuân tại Khu di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt chùa Keo hàng năm thu hút đông đảo du khách tới du Xuân, lễ Phật, cầu xin tài lộc, chiêm ngưỡng công trình kiến trúc độc đáo gần 400 năm.

Người dân đi lễ Đền Quán Thánh (trấn Bắc) ngày mùng 2 Tết Bính Ngọ. (Ảnh: Khánh Hòa/TTXVN)

Đi lễ Thăng Long tứ trấn đầu Xuân Bính Ngọ

Theo truyền thống dân gian, thứ tự đi lễ Thăng Long tứ trấn là đi thuận hướng trời đất theo trình tự: Đông-Tây-Nam-Bắc, tương ứng theo trình tự: đền Bạch Mã-đền Voi Phục-đền Kim Liên-đền Quán Thánh.

Mua gì cầu may trong những ngày đầu Năm Mới?

Mua gì cầu may trong những ngày đầu Năm Mới?

Mua đồ đầu Năm Mới để cầu may (lấy vía) là nét văn hóa tâm linh của người Việt, với các vật phẩm phổ biến bao gồm vàng, muối, lửa, cây xanh, và các món đồ phong thủy.

Mỗi câu chữ vừa là ước nguyện, vừa là lời nhắc nhở để mọi người hướng tới những giá trị tốt đẹp hơn trong cuộc sống. (Ảnh: Khánh Hòa/TTXVN)

Nét đẹp văn hóa xin chữ đầu năm của người Việt

Tục xin chữ đầu năm là một nét đẹp văn hóa truyền thống của người Việt Nam vào những ngày Tết đến, Xuân về, thể hiện sự tôn trọng tri thức, truyền thống hiếu học và những ước mong tốt đẹp cho năm mới.