Thành phố Hồ Chí Minh đồng loạt ra quân truy quét tệ nạn xã hội

Bắt đầu từ 5 giờ ngày 5/12, trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh, các lực lượng chức năng đã đồng loạt ra quân truy quét tệ nạn xã hội, trong đó tập trung vào các đối tượng nghiện ma túy lang thang.
Thành phố Hồ Chí Minh đồng loạt ra quân truy quét tệ nạn xã hội ảnh 1Lực lượng chức năng đưa đối tượng nghiện ma túy về trụ sở để kiểm tra. (Nguồn: Vietnam+)

Bắt đầu từ 5 giờ ngày 5/12, tại 322 phường xã, thị trấn thuộc 24 quận huyện trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh, các lực lượng chức năng đã đồng loạt ra quân truy quét tệ nạn xã hội, trong đó tập trung vào các đối tượng nghiện ma túy lang thang, không nơi cư trú để kiểm tra, thực hiện các bước đưa các đối tượng này đi cai nghiện.

Theo lãnh đạo Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, lực lượng nòng cốt tham gia đợt truy quét là công an, dân phòng, bảo vệ dân phố cùng với sự hỗ trợ của các tổ chức đoàn thể, chính quyền địa phương.

Đợt truy quét được thực hiện với tinh thần kiên quyết trấn áp các loại tội phạm, tệ nạn xã hội, nhất là tội phạm ma túy, đối tượng nghiện ma túy để đưa đi cai nghiện, đảm bảo thực hiện đúng quy trình, quy định của pháp luật hiện hành cũng như thể hiện tinh thần nhân văn, giúp đỡ các đối tượng nghiện ma túy có cơ hội làm lại cuộc đời.

Tại nhiều điểm "nóng" về tệ nạn ma túy trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh, công tác triển khai được tổ chức rất quyết liệt với sự tham gia của nhiều lực lượng.

Kết quả bước đầu đã truy quét, kiểm tra phát hiện được nhiều đối tượng nghiện ma túy lang thang, vô gia cư và khẩn trương thực hiện các thủ tục, lập hồ sơ để đưa đi cai nghiện theo đúng quy trình, quy định của pháp luật.

Quận 8, nơi được xem là một trong những địa bàn địa bàn "nóng" của Thành phồ Hồ Chí Minh về tệ nạn liên quan đến ma túy, theo thông tin ban đầu vào sáng 5/12 đã thu gom được hơn 50 đối tượng nghiện ma túy.

Qua xét nghiệm nhanh, tất cả các đối tượng đều dương tính với ma túy, nhiều đối tượng tàng trữ ma túy trong người. Hầu hết các con nghiện được thu gom chủ yếu tập trung tại các phường 6, 12, 14 (quận 8).

Tại các phường của quận 12 cũng đã đồng loạt ra quân truy quét các đối tượng nghiện ma túy không có nơi cư trú ổn định để đưa đi các trung tâm cắt cơn, giải độc của thành phố.

Khu vực cầu vượt An Sương (phường Trung Mỹ Tây, quận 12), một trong những “điểm đen” về hút chích ma túy trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh, đã được các cơ quan chức năng tuần tra, khám xét các đối tượng nghi vấn để đưa về phường.

Ngoài chốt dân phòng được dựng sẵn trước đó, phường Trung Mỹ Tây (quận 12) đã bố trí lực lượng dân quân tự vệ túc trực để kịp thời phát hiện các đối tượng hút chích ma túy, nên hầu như không những đối tượng nằm ngủ tại trạm xe buýt, lề đường như những ngày trước.

Ông Mai Văn Thọ, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Trung Mỹ Tây (quận 12), cho biết phường đã huy động toàn bộ lực lượng để rà soát các khu vực “điểm nóng” trên địa bàn, đồng thời tiến hành kiểm tra hành chính các khách sạn, nhà nghỉ có nghi vấn.

Khoảng 7 giờ ngày 5/12, phường đã phát hiện bốn đối tượng khả nghi ở dọc Quốc lộ 22, đoạn từ cầu vượt An Sương đến ngã tư Trung Chánh và một đối tượng trong nhà nghỉ. Các đối tượng này đều không có hộ khẩu tại quận 12.

Qua kiểm tra nhanh, phát hiện cả năm người (bốn nam, một nữ) đều dương tính với chất ma túy. Hiện các đơn vị chức năng của phường đang tiến hành lập hồ sơ theo quy trình để sớm đưa những đối tượng này đến các trung tâm để cắt cơn, giải độc.

Theo ông Mai Văn Thọ, với các đợt truy quét này, phường sẽ xử lý dứt điểm tình trạng người nghiện ma túy không có nơi ở ổn định trước Tết Nguyên Đán, để đảm bảo an ninh trật tự cho khu vực An Sương.

Ngay từ 5 giờ ngày 5/12, các lực lượng chức năng đã ra quân tuần tra trên tất cả các tuyến đường trên địa bàn phường, nhất là các tuyến đường khu vực xung quanh Bệnh viện Chợ Rẫy, đường Hồng Bàng, Phạm Hữu Trí...

Ông Nguyễn Tấn Tài, Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường 12, cho biết đến 6 giờ, các lực lượng chức năng đã phát hiện năm đối tượng lang thang, có biểu hiện nghiện ma túy trên các tuyến đường tuần tra.

Trong khuôn viên Bệnh viện Chợ Rẫy, từ 16 giờ 4/12 đến 2 giờ ngày 5/12, các lực lượng chức năng đã phối hợp cùng đội bảo vệ Bệnh viện tổ chức theo dõi, kiểm tra và phát hiện ba đối tượng có biểu hiện nghiện ma túy.

Các đối tượng đã được đưa về phường để thực hiện kiểm tra nhanh tình trạng và sàng lọc lại để tiến hành làm hồ sơ theo quy trình. Hiện các lực lượng chức vẫn đang tiếp tục thực hiện tuần tra, tập trung người nghiện.

Liên quan đến đề án tập trung quản lý người nghiện ma túy trong thời gian làm thủ tục áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh, đại diện Sở Lao động, Thương binh và xã hội thành phố cho biết các lực công an, bác sỹ, cán bộ tư pháp, lao động xã hội đã được tập huấn đầy đủ, kỹ càng về các bước, quy trình thực hiện đưa đối tượng nghiện ma túy trước khi đưa vào các trung tâm cai nghiện.

Thành phố Hồ Chí Minh cũng đã chuẩn bị sẵn sàng, đầy đủ cơ sở vật chất, nhân lực và thuốc men để tiếp nhận người nghiện lang thang, không nơi cư trú.

Theo thống kê của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, trên địa bàn thành phố hiện có hơn 19.000 người nghiện ma túy có hồ sơ quản lý; trong đó có hơn 8.000 người đang được quản lý tập trung tại 12 Trung tâm Chữa bệnh-Giáo dục-Lao động xã hội của thành phố; có hơn 60% số người nghiện ma túy được đưa vào các cơ sở chữa bệnh là người từ các tỉnh, thành phố khác, người lang thang không có nơi cư trú ổn định trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

Theo Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, tỷ lệ sót lọt trong thống kê người nghiện vào khoảng từ 50-70%, tập trung vào số người nghiện ma túy tổng hợp. Trong khi đó, Luật xử lý vi phạm hành chính quy định về việc áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa người nghiện vào cơ sở cai nghiện bắt buộc có hiệu lực thực hiện từ ngày 1/1/2014 nhưng đến nay mới chỉ có một vài trường hợp Tòa án nhân dân quận, huyện ban hành quyết định đưa người nghiện ma túy vào cơ sở cai nghiện bắt buộc do còn nhiều khó khăn, vướng mắc về quy định, thủ tục.

Việc triển khai Đề án quản lý người nghiện ma túy trong thời gian chờ thực hiện thủ tục đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh nhằm giúp người nghiện ma túy phục hồi sức khỏe, hạn chế phát sinh người nghiện mới và nguy cơ lây nhiễm HIV ngoài cộng đồng đồng thời góp phần giảm tội phạm và tệ nạn xã hội trên địa bàn thành phố./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục