Thành phố Hồ Chí Minh: Họp mặt kỷ niệm Quốc khánh Australia

Mối quan hệ Việt Nam-Australia, nhất là kể từ khi thiết lập quan hệ đối tác toàn diện vào tháng 9/2009, được nâng cấp thành đối tác chiến lược vào tháng 3/2018, ngày càng được củng cố vững chắc.
Thành phố Hồ Chí Minh: Họp mặt kỷ niệm Quốc khánh Australia ảnh 1Bà Ngô Thị Phương Thiện, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hội hữu nghị Việt Nam-Australia Thành phố Hồ Chí Minh phát biểu tại buổi họp mặt. (Ảnh: Xuân Khu/TTXVN)

Ngày 22/1, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Thành phố Hồ Chí Minh (HUFO) tổ chức họp mặt kỷ niệm Quốc khánh Australia (26/1/1788-26/1/2021).

Phát biểu tại buổi lễ, bà Ngô Thị Phương Thiện, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hội hữu nghị Việt Nam-Australia Thành phố Hồ Chí Minh nhấn mạnh Việt Nam-Australia tuy cách xa về địa lý, có nhiều khác biệt về văn hóa, lịch sử nhưng đến với nhau trên nền tảng lợi ích chung và tôn trọng lẫn nhau cùng phát triển trong hòa bình, thịnh vượng.

Mối quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa Việt Nam và Australia, nhất là kể từ khi thiết lập quan hệ đối tác toàn diện vào tháng 9/2009, được nâng cấp thành đối tác chiến lược vào tháng 3/2018, ngày càng được củng cố vững chắc, phát triển sâu rộng trên tất cả các lĩnh vực như: chính trị, kinh tế, thương mại, đầu tư, an ninh-quốc phòng, văn hóa, giáo dục, du lịch...

[Kỳ vọng quan hệ song phương Australia-Việt Nam lên tầm cao mới]

Theo bà Ngô Thị Phương Thiện, với nền tảng vững chắc của mối quan hệ song phương và sự quyết tâm của các lãnh đạo cấp cao, nhân dân hai nước, chắc chắn quan hệ đối tác toàn diện Việt Nam-Australia, bao gồm mối liên kết giữa Thành phố Hồ Chí Minh với Australia sẽ được nâng cao, củng cố hơn nữa trong thời gian tới.

Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Thành phố Hồ Chí Minh và Hội hữu nghị Việt Nam-Australia Thành phố Hồ Chí Minh mong muốn tiếp tục nhận được sự hợp tác mạnh mẽ từ phía Tổng Lãnh sự quán Australia tại Thành phố Hồ Chí Minh, Hiệp hội doanh nghiệp Australia, cộng đồng người Australia, các tổ chức hữu nghị và tổ chức phi chính phủ Australia… nhằm tăng cường giao lưu nhân dân, hợp tác văn hóa, thể thao, du lịch và thắt chặt hơn nữa tình đoàn kết, hữu nghị giữa nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh với nhân dân Australia.

Cảm ơn Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức ngày lễ kỷ niệm trọng đại của nhân dân Australia, bà Julianne Cowley, Tổng lãnh sự Australia tại Thành phố Hồ Chí Minh nhấn mạnh, hai nước có mối quan hệ song phương lâu dài, chặt chẽ và ngày càng phát triển trên nhiều lĩnh vực như giáo dục, hỗ trợ phát triển, thương mại, đầu tư…

Thành phố Hồ Chí Minh: Họp mặt kỷ niệm Quốc khánh Australia ảnh 2Bà Julianne Cowley, Tổng lãnh sự Australia tại Thành phố Hồ Chí Minh phát biểu tại buổi họp mặt. (Ảnh: Xuân Khu/TTXVN)

Theo bà Julianne Cowley, Australia tự hào là quốc gia hàng đầu được các du học sinh Việt Nam lựa chọn làm nơi học tập và hàng nghìn học sinh theo học các chương trình của Australia ngay tại Việt Nam. Hiện có hơn 80.000 cựu sinh viên Việt Nam từng học tập tại Australia, trở thành nền tảng mối liên kết giữa nhân dân hai nước và nhiều người trong số họ đang giữ các vị trí lãnh đạo tại Thành phố Hồ Chí Minh và Việt Nam.

Khẳng định tầm quan trọng của mối liên kết giữa nhân dân hai nước, bà Julianne Cowley cảm ơn và cam kết sẽ tiếp tục hợp tác chặt chẽ, hiệu quả với các ban, ngành của Thành phố Hồ Chí Minh, trong đó có Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố trong các chương trình hợp tác phát triển, qua đó góp phần quan trọng cho việc củng cố, phát triển mối quan hệ giữa Australia và Việt Nam ngày càng mạnh mẽ, phong phú, mang lại lợi ích chung cho nhân dân hai nước./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục