Thành phố Hồ Chí Minh: Tuyên án 13 cựu Công an phường Phú Thọ Hòa

Hội đồng Xét xử nhận định hành vi của các bị cáo làm ảnh hưởng đến tính nghiêm minh của pháp luật trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, điều tra xử lý đối tượng vi phạm pháp luật.
Thành phố Hồ Chí Minh: Tuyên án 13 cựu Công an phường Phú Thọ Hòa ảnh 113 cựu cán bộ Công an phường Phú Thọ Hòa tại tòa. (Ảnh: Thành Chung/TTXVN)

Sau gần 2 ngày xét xử sơ thẩm vụ án "Lợi dụng chức vụ quyền hạn khi thi hành công vụ" xảy ra tại Công an phường Phú Thọ Hòa, quận Tân Phú, chiều 29/8, Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã tuyên án đối với 13 bị cáo.

Hội đồng Xét xử nhận định 13 cựu cán bộ Công an phường Phú Thọ Hòa mà đứng đầu là bị cáo Phạm Thanh Tuấn (lúc đó là Trưởng Công an phường Phú Thọ Hòa) đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn được giao khi thi hành công vụ trong việc tổ chức tuần tra, phát hiện, bắt các đối tượng liên quan đến hành vi mua bán, sử dụng, tàng trữ trái phép chất ma túy.

Khi phát hiện các hành vi trên, nhóm cán bộ công an đưa các đối tượng về trụ sở Công an phường; lấy lời khai, lập lý lịch, cho đối tượng viết bản tường trình; sau đó yêu cầu những đối tượng này gọi điện cho người thân đem tiền, vàng và đôla Mỹ đến Công an phường đưa cho các bị cáo để được tha về, không bị xử lý theo quy định của pháp luật.

Bị cáo Phạm Thanh Tuấn là người chủ trương và thành lập 2 tổ công tác, chỉ đạo bắt giữ các đối tượng ma túy nhưng không xử lý theo quy định của pháp luật mà yêu cầu các đối tượng gọi người nhà đến chung chi tiền rồi cho về.

Bị cáo Tuấn có vai trò là người chỉ huy cao nhất của lực lượng Công an phường Phú Thọ Hòa, cũng là người trực chỉ huy 17 lượt trong thời gian có sai phạm xảy ra, trong đó có 10 lượt có các đối tượng được thả về không bị xử lý.

Các bị cáo cấu kết chặt chẽ, chia 2 tổ phân công nhiệm vụ từng người cụ thể; có bị cáo giúp sức tích cực cho bị cáo Tuấn để xảy ra sai phạm.

[TP.HCM: Cựu Trưởng Công an phường Phú Thọ Hòa bị đề nghị 7-8 năm tù]

Hành vi này của các bị cáo trong vụ án đã xâm phạm đến hoạt động đúng đắn của cơ quan pháp luật, làm ảnh hưởng trực tiếp đến uy tín, hình ảnh của lực lượng Công an Nhân dân, làm giảm niềm tin của người dân, ảnh hưởng đến tính nghiêm minh của pháp luật trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, điều tra xử lý đối tượng vi phạm pháp luật.

Tòa tuyên phạt các bị cáo phạm tội "Lợi dụng chức vụ quyền hạn khi thi hành công vụ" quy định tại Điều 356 Bộ luật Hình sự 2015, trong đó: Phạm Thanh Tuấn 7 năm tù, Lê Văn Quý (Phó Trưởng Công an phường Phú Thọ Hòa từ tháng 3/2011 đến tháng 7/2020) 4 năm tù, Phan Văn Hòa (Phó Trưởng Công an phường Phú Thọ Hòa từ tháng 7/2018 đến tháng 7/2020) 3 năm 6 tháng tù.

Các cựu Cảnh sát khu vực bị tuyên phạt mức án lần lượt như sau: Nguyễn Đăng Chiến, Nguyễn Đức Hiền đều 5 năm 6 tháng tù; Phạm Ngọc Vy 5 năm tù; Võ Quang Kế, Trịnh Hoàng Dương 4 năm 6 tháng tù; Điền Đức Quang, Huỳnh Văn Tuấn, Lê Đình Vũ 3 năm 6 tháng tù; Nguyễn Minh Nhựt 3 năm tù; Đỗ Hà Danh 2 năm 6 tháng tù.

Ngoài đề nghị hình phạt tù, Hội đồng Xét xử cũng tuyên hình phạt bổ sung đối với 3 cựu lãnh đạo Công an phường là Tuấn (phạt 100 triệu đồng); Hòa, Quý (mỗi bị cáo bị phạt 50 triệu đồng) và phạt 30 triệu đồng đối với mỗi bị cáo còn lại./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục