Thành phố nào sẽ trở thành điểm đến du lịch hàng đầu châu Âu?

Không bao gồm những lựa chọn thông thường như London hay Paris, danh sách lực chọn đưa ra một cái nhìn tổng quan về một số điểm đến du lịch ít được biết tới ở châu Âu.
Thành phố nào sẽ trở thành điểm đến du lịch hàng đầu châu Âu? ảnh 1York là thành phố duy nhất của nước Anh có trong danh sách bình chọn. (Nguồn: britannica.com)

Oslo, Zurich, Lisbon... thành phố châu Âu nào sẽ trở thành điểm đến du lịch hàng đầu của năm nay? Một cuộc thi được tổ chức bởi InterRail - một nhóm các công ty gồm 32 nhà khai thác đường sắt, nhà phát hành thẻ đường sắt có giá trị trên toàn châu Âu - nhằm tìm ra câu trả lời cho câu hỏi trên đã đưa ra một danh sách bình chọn gồm 15 thành phố.

InterRail đã dựa vào ý kiến của khách du lịch để chọn ra 15 điểm đến có tiềm năng trở thành "Điểm đến của năm 2015." Một số tiêu chí khác cũng được đưa vào xem xét, ví dụ như sức hấp dẫn riêng của mỗi thành phố hay chi phí du lịch.

Không bao gồm những lựa chọn thông thường như London hay Paris, danh sách này đưa ra một cái nhìn tổng quan về một số điểm đến du lịch ít được biết tới ở châu Âu.

Thessaloniki (Hy Lạp), Bologna (Italy), Lisbon và Porto (Bồ Đào Nha) và Valencia (Tây Ban Nha) là những đại diện của nửa phía nam Lục địa già. Thành phố Leipzig và Heidelberg ở Đức cũng có mặt trong danh sách, cùng với đó là Ljubljana, thủ đô của Slovenia, và Zagreb, thủ đô của Croatia.

York là thành phố nước Anh duy nhất trong danh sách, ngoài ra còn có Oslo của Na Uy, Rotterdam của Hà Lan và Antwerp của Bỉ. Cuối cùng là hai thành phố Zurich và Graz của Thụy Sỹ cũng có mặt trong danh sách.

Thời gian bình chọn cho các thành phố sẽ kéo dài tới hết ngày 18 tháng 3 trên trang Facebook của InterRail. Người tham gia bình chọn có thể có cơ hội giành được một thẻ đường sắt của InterRail./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục