Thanh sát viên hạt nhân của Mỹ rời Triều Tiên

Ngày 17/4, 4 chuyên gia hạt nhân người Mỹ đang thực hiện nhiệm vụ tại tổ hợp hạt nhân Yongbyon của Triều Tiên đã rời thủ đô Bình Nhưỡng theo lệnh trục xuất của Chính phủ Triều Tiên.

Ngày 17/4, 4 chuyên gia hạt nhân người Mỹ đang thực hiện nhiệm vụ tại tổ hợp hạt nhân Yongbyon của Triều Tiên đã rời thủ đô Bình Nhưỡng theo lệnh trục xuất của Chính phủ Triều Tiên.
 
Tại sân bay quốc tế Sunan, nhóm chuyên gia hạt nhân Mỹ đã từ chối trả lời mọi câu hỏi của các phóng viên. Các chuyên gia này chỉ nói rằng họ rời Triều Tiên theo yêu cầu chỉ đạo của Washington.
 
Trước đó, ngày 16/4, các thanh sát viên của Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) cũng đã rời thủ đô Bình Nhưỡng. Người phát ngôn IAEA Marc Vidricaire thông báo, sau khi tắt các camera giám sát và dỡ bỏ niêm phong tại tổ hợp Yongbyon, 3 thanh sát viên IAEA đã rời Triều Tiên.
 
Như vậy, 3 ngày sau khi Bình Nhưỡng quyết định trục xuất các thanh sát viên hạt nhân của Mỹ và IAEA, 2 nhóm chuyên gia này đều đã rời khỏi Triều Tiên./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục