Thanh sát viên IAEA rời cơ sở hạt nhân Yongbyon

Theo nguồn tin từ Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA), ngày 15/4, các thanh sát viên IAEA đã dừng mọi nhiệm vụ giám sát và rời cơ sở hạt nhân ở tổ hợp Yongbyon của Triều Tiên theo yêu cầu của nước này.

Theo nguồn tin từ Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA), ngày 15/4, các thanh sát viên IAEA đã dừng mọi nhiệm vụ giám sát và rời cơ sở hạt nhân ở tổ hợp Yongbyon của Triều Tiên theo yêu cầu của nước này.
 
Nguồn tin trên cho biết nhóm quan sát viên gồm 4 người của IAEA ở Triều Tiên đã dỡ bỏ các dấu niêm phong của cơ quan này trên các trang thiết bị, tắt các máy quay giám sát ở Yongbyon và có thể sẽ rời Triều Tiên vào ngày 16/4.
 
Trước đó, ngày 14/4, Bình Nhưỡng tuyên bố "chấm dứt mọi hoạt động hợp tác với IAEA" và yêu cầu các thanh sát viên "rời khỏi Triều Tiên trong thời gian sớm nhất".
 
Việc Triều Tiên đưa ra quan điểm cứng rắn này là để phản đối việc Chủ tịch Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc ngày 13/4 ra tuyên bố lên án Triều Tiên thực hiện vụ phóng ngày 5/4 vừa qua.
 
Bình Nhưỡng cũng cho biết sẽ rút khỏi đàm phán 6 bên về giải giáp hạt nhân và khởi động lại chương trình vũ khí hạt nhân của nước này. Các chuyên gia hạt nhân cho rằng Triều Tiên có thể vận hành lại nhà máy hạt nhân ở Yongbyon trong ít nhất 3 tháng./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục