Tháo gỡ khó khăn cho Dự án nhà máy điện rác tại tỉnh Phú Thọ

Sau nhiều lần điều chỉnh, Dự án xây nhà máy điện rác, xã Trạm Thản, huyện Phù Ninh, dự kiến hoàn thành giai đoạn 1 và đi vào hoạt động quý 1 năm nay nhưng đến nay dự án mới hoàn thành 84% khối lượng.

Công nhân đang hoàn thiện hệ thống làm mát của Dự án. (Nguồn: báo Phú Thọ)
Công nhân đang hoàn thiện hệ thống làm mát của Dự án. (Nguồn: báo Phú Thọ)

Sau nhiều lần điều chỉnh tiến độ, đến nay, Dự án đầu tư Xây dựng Nhà máy xử lý rác thải sinh hoạt, phát điện tại xã Trạm Thản, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ, vẫn chậm tiến độ chưa thể đi vào hoạt động.

Dự án Nhà máy rác thải sinh hoạt, phát điện do liên danh của Công ty Cổ phần Tài nguyên và Môi trường Âu Việt và Công ty Trách nhiệm hữu hạn Năng lượng môi trường Tianyu Phú Thọ triển khai xây dựng với quy mô khoảng 10ha, tổng mức đầu tư khoảng 2.242 tỷ đồng. Theo tiến độ, tháng 8/2023, nhà máy phải hoàn thành và đi vào chạy thử.

Lý giải nguyên nhân chậm tiến độ, nhà đầu tư cho rằng dịch COVID-19 khiến công tác xây dựng bị gián đoạn, thiếu lao động thi công, nguồn cung hàng hóa vật tư, nguyên vật liệu phục vụ xây dựng trở nên khan hiếm.

Trong tháng 6 và 7/2023, Dự án bị cắt điện vào các ngày lẻ, ảnh hưởng đến tiến độ thi công. Tại thời điểm triển khai Dự án, nhà đầu tư đồng thời thực hiện một số dự án đầu tư xây dựng nhà máy xử lý lớn tại một số địa bàn trên cả nước (Hà Nội, Thanh Hóa...) nên chưa tập trung thực hiện đúng tiến độ.

Nhà đầu tư cũng cho rằng, một nguyên nhân nữa là đến nay, UBND huyện Phù Ninh chưa bàn giao đất để thi công công trình đường dây 110kV ngoài nhà máy và công trình trạm bơm, tuyến đường ống cấp nước, thoát nước. Do vậy, nhà đầu tư chưa có đủ cơ sở để hoàn thiện hồ sơ xin giấy phép xây dựng thi công hai công trình này.

Theo Công ty Trách nhiệm hữu hạn Năng lượng môi trường Tianyu Phú Thọ, đến thời điểm này, khối lượng thi công của Dự án đạt khoảng 84%. Một số hạng mục như ô chôn lấp tro bay số 1, hệ thống xử lý nước rỉ rác đã được hoàn thiện, cơ bản đảm bảo điều kiện tiếp nhận rác.

Tuy nhiên, vẫn còn một số hạng mục chưa được triển khai hoặc triển khai ít như khu vực sản xuất phụ trợ gồm bể nước cứu hỏa, khu xử lý nước thải, bể AO, bể điều hòa, bể gom nước mưa, phòng trạm cân, tòa nhà tổng hợp… Nhiều hạng mục chưa được xây dựng như tháp làm mát, nhà bơm tổng hợp, trạm xử lý nước thô tích hợp, trạm tăng áp, phòng bảo dưỡng tro bay….

Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân tỉnh, Sở Xây dựng tỉnh cùng các đơn vị liên quan đã có buổi làm việc với nhà đầu tư nhằm tìm cách tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ thực hiện Dự án. Theo đó, Sở đã yêu cầu nhà đầu tư khẩn trương hoàn thành việc xây dựng và lắp đặt thiết bị cho công trình trong tháng Tám năm nay.

Đối với các công trình bên ngoài nhà máy gồm công trình đường dây điện 110Kv, công trình trạm bơm và tuyến ống cấp thoát nước, Sở đề nghị Ủy ban Nhân dân huyện Phù Ninh đẩy nhanh thực hiện công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, sớm bàn giao mặt bằng cho nhà đầu tư triển khai thi công.

Khi đi vào hoạt động, trên 70% rác tại địa bàn tỉnh sẽ được thu gom, vận chuyển, xử lý tập trung tại nhà máy xử lý rác này. Tỉnh cũng đã ký hợp đồng cung cấp cho nhà máy tối thiểu 400 tấn rác/ngày trong hai năm đầu, 500 tấn rác/ngày cho những năm tiếp theo.

Đây cũng sẽ là nhà máy xử lý rác thải đạt quy chuẩn về bảo vệ môi trường, tái sử dụng rác thải như một nguồn tài nguyên thu hồi năng lượng phát điện; góp phần giảm áp lực thiếu chỗ chôn lấp rác thải hiện nay. Dự án cũng góp phần giải quyết việc làm, đóng góp cho sự phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục