Tháp Trump không bị nghe lén trong chiến dịch bầu cử Tổng thống Mỹ

Giới lãnh đạo Ủy ban Tình báo Hạ viện Mỹ cho biết họ tin rằng Tháp Trump không bị nghe lén trong chiến dịch bầu cử Tổng thống Mỹ 2016.
Tháp Trump không bị nghe lén trong chiến dịch bầu cử Tổng thống Mỹ ảnh 1Cảnh sát Mỹ gác tại Tháp Trump ở New York ngày 18/11/2016. (Nguồn: AP/TTXVN)

Reuters đưa tin ngày 15/3, giới lãnh đạo Ủy ban Tình báo Hạ viện Mỹ cho biết họ tin rằng Tháp Trump không bị nghe lén trong chiến dịch bầu cử Tổng thống Mỹ 2016.

Đồng thời, họ cũng thông báo các giám đốc Cục Điều tra Liên bang (FBI) và Cơ quan An ninh Quốc gia (NSA) sẽ điều trần vào tuần tới về cáo buộc nghe lén này cũng như khả năng Nga can thiệp vào bầu cử Mỹ.

Trả lời báo giới, Chủ tịch Ủy ban trên, nghị sỹ Cộng hòa Davin Nunes và thành viên cấp cao nhất của Đảng Dân chủ trong ủy ban, ông Adam Schiff tuyên bố họ không cho rằng các cuộc gọi của Tổng thống Donald Trump đã bị nghe lén, như vị tỷ phú này từng cáo buộc.

Tuy nhiên, hai ông đề nghị FBI cung cấp bất cứ bằng chứng nào liên quan đến cáo buộc của ông Trump vào buổi điều trần ngày 20/3 tới./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục