Thế giới ca ngợi nhà lãnh đạo kiệt xuất Hugo Chavez

Hơn 30 nguyên thủ và người đứng đầu chính phủ hơn 100 nhân vật nổi tiếng thế giới đã dự lễ tang chính thức Tổng thống Hugo Chavez.

Ngoại trưởng Venezuela Elías Jaua ngày 8/3 khẳng định sự có mặt của hơn 30 nguyên thủ quốc gia và người đứng đầu chính phủ tại lễ tang chính thức Tổng thống Hugo Chavez, cũng như sự tham dự của đông đảo đại diện các quốc gia và hơn 100 nhân vật nổi tiếng thế giới, là sự thừa nhận vai trò của nhà lãnh đạo xuất chúng trong việc định hình một trật tự thế giới mới, dân chủ hóa các mối quan hệ quốc tế để tiến tới một thế giới đa cực.

 

Tổng thống Venezuela Hugo Chavez qua đời ngày 5/3 sau gần hai năm chiến đấu với căn bệnh ung thư. Trong những ngày qua, hàng trăm nghìn người dân Venezuela đã đến Học viện Quốc gia ở thủ đô Caracas, nơi quàn di hài nhà lãnh đạo này, để bày tỏ lòng tiếc thương và vĩnh biệt vị Tổng Tư lệnh kính yêu của họ.

 

Tại thành phố Ramallah, Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas đến chia buồn với cơ quan đại diện của Venezuela trước sự ra đi của nhà lãnh đạo Chavez, coi đây là "một tổn thất lớn đối với cả người dân Palestine".

 

Ông Abbas khẳng định người dân Palestine luôn ghi nhớ sự ủng hộ của Tổng thống Chavez đối với quyền được thành lập một nhà nước Palestine độc lập với Jerusalem là thủ đô. Ông Nabil Shaath, một nhà lãnh đạo của phong trào Fatah cũng bày tỏ: "Palestine nói lời tạm biệt với một người bạn trung thành, nhiệt tình bảo vệ quyền tự do và tự quyết của chúng ta".

Nhật báo Le Progres Egyptien (Ai Cập Tiến bộ) ngày 8/3 đã đăng bài viết nêu bật tình cảm trân trọng và quý mến của Palestine đối với Tổng thống Chavez. Các nhà lãnh đạo và người dân Palestine ở Bờ Tây và Dải Gaza đã khóc thương cố Tổng thống Venezuela, một biểu tượng anh hùng đối với người Palestine trong cuộc đấu tranh thành lập nhà nước Palestine độc lập. Phong trào vũ trang Hồi giáo Hamas ca ngợi lãnh tụ vĩ đại Hugo Chavez đã dành cả cuộc đời để bảo vệ tự do và phẩm giá của người dân nước mình và đứng về phía nhân dân Palestine chống lại các thế lực đế quốc.

 

Tại nước Mỹ, các nhân vật nổi tiếng của nền điện ảnh số một thế giới cũng bày tỏ tiếc thương trước sự ra đi của ông Chavez. Đạo diễn-diễn viên gạo cội Sean Penn đã đến Caracas để tham dự lễ tang Tổng thống Venezuela.

 

Ông nhấn mạnh những người nghèo trên thế giới vừa mất đi một nhà lãnh đạo, nước Mỹ mất đi một người bạn mà trước đó họ luôn phớt lờ. Nam diễn viên nổi tiếng Hollywood này đã trở nên thân thiết với ông Chavez kể từ sau cuộc gặp lần đầu tiên hồi năm 2007 và đã nhiều lần đến Venezuela để thăm nhà lãnh đạo Venezuela mà ông coi là "người bạn may mắn có được".

 

Một đạo diễn lớn của Hollywood, Oliver Stone nói: "Người hùng sẽ sống mãi trong lịch sử", đồng thời bày tỏ nuối tiếc trước sự ra đi của vị anh hùng đối với đại đa số người dân Venezuela cũng như với tất cả những người trên thế giới đấu tranh không ngừng để tồn tại.

 

Năm 2009, Oliver Stone từng phỏng vấn nhà lãnh đạo Chavez cho bộ phim tài liệu "Phía Nam biên giới" (South of the Border), trong đó đánh giá cao vai trò và những đóng góp của nhà lãnh đạo này đối với những thay đổi ở Mỹ Latinh. Khi ra mắt tại Liên hoan phim Venice 2009, "Phía Nam biên giới" đã lập tức gây sự chú ý về góc nhìn của một đạo diễn Mỹ trước "hiện tượng Chavez".

 

Những ngôi sao kỳ cựu khác trong làng giải trí Mỹ như Danny Glover hay đạo diễn phim tài liệu lừng danh Michael Moore cũng đặc biệt ca ngợi vị tổng thống có sức lôi cuốn của Venezuela.

 

Trong một tuyên bố đăng trên trang cá nhân Tweeter, đạo diễn Michael Moore viết: "Các bạn sẽ không nghe thấy nhiều điều tốt về ông Chavez trên các phương tiện thông tin truyền thông Mỹ, vì thế tôi nghĩ phải nói vài điều công bằng. Chavez đã dùng lợi nhuận xuất khẩu dầu mỏ để xóa bỏ 3/4 số người nghèo cùng cực, cung cấp dịch vụ chăm sóc y tế và giáo dục miễn phí cho người dân Venezuela"./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục