Thế giới lên án vụ ám sát cựu Tổng thống Afghanistan

Mỹ, Anh, Pakistan, Nhật lên án vụ ám sát cựu Tổng thống-Chủ tịch Hội đồng Hòa bình Tối cao Afghanistan Burhanuddin Rabbani.
Theo AFPvà Kyodo, bên lề cuộc họp Đại Hội đồng Liên hợp quốc ở New York, Tổng thống MỹBarack Obama ngày 20/9 đã gặp người đồng cấp Afghanistan Hamid Karzai, vàigiờ sau khi xảy ra vụ đánh bom liều chết ám sát cựu Tổng thống Afghanistanvà hiện là Chủ tịch Hội đồng Hòa bình Tối cao nước này, ông Burhanuddin Rabbani. Ông Obama cho rằng vụ ám sát là một "hành động bạo lực vô nhân đạo," nhưng sẽkhông ảnh hưởng tới nỗ lực hướng tới tự do của  Afghanistan. Dự kiến, ôngKarzai sẽ rút ngắn lịch trình tham dự kỳ họp của Đại hội đồng Liên hợp quốc đểvề nước sau vụ tấn công trên. Ngoại trưởng Anh William Hague cho rằng vụ tấn côngliều chết này sẽ không tác động tới nỗ lực tiến tới hòa bình và hòa giải của Afghanistan. Trong khi đó, Chính phủ Pakistan đã ngay lập tức lên án vụ ám sát,đồng thời coi cựu Tổng thống Rabbani là "một người bạn" mà Islamabad đang cộngtác chặt chẽ trong các nỗ lực hòa bình. Cùng ngày, Ngoại trưởng Nhật BảnKoichiro Gemba cũng đã bày tỏ chia buồn và "bàng hoàng" trước vụ ám sát này. Cảnhsát  Afghanistan cho biết kẻ đánh bom liều chết cuốn thuốc nổ trong chiếckhăn xếp đội đầu ngày 20/9 đã sát hại ông Rabbani. Người đứng đầu cơ quan điềutra tội phạm của Cabun, ông Mohammad Zaher nói: "Tối 20/9, hai nhân vật thuộcphong trào Taliban đã đàm phán với Chủ tịch Rabbani. Hắn đã tiếp cận ông Rabbanivà kích hoạt khối thuốc nổ." Ông Rabbani đã thiệt mạng và ông MassomStanikzai, một trợ thủ của ông Rabbani, bị thương. Trước đó có tin cho rằng ông Stanikzaicũng đã thiệt mạng./.
Thế giới lên án vụ ám sát cựu Tổng thống Afghanistan ảnh 1
(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi phát biểu tại Tokyo ngày 6/1/2026. (Ảnh: Kyodo/TTXVN)

Bà Takaichi tái đắc cử Thủ tướng Nhật Bản

Ngày 18/2, bà Sanae Takaichi đã được bầu lại làm Thủ tướng Nhật Bản tại kỳ họp đặc biệt của Quốc hội Nhật Bản sau chiến thắng áp đảo của Đảng Dân chủ Tự do (LDP) cầm quyền trong cuộc bầu cử ngày 8/2.