The Voice: Đội Thu Minh nổi trội hơn đội Trần Lập?

Đêm liveshow thứ năm chương trình Giọng hát Việt mang lại nhiều kịch tính hơn khi kết hợp phần trình diễn và phần công bố kết quả.
Đêm liveshow thứ năm của chương trình Giọng hát Việt mang lại nhiều kịch tính hơn khi kết hợp cả phần trình diễn và phần công bố kết quả của hai đội Trần Lập và Thu Minh. Nhìn tổng thể, sự trở lại của các thí sinh đến từ đội Thu Minh có phần nổi trội, để lại ấn tượng sắc nét với công chúng hơn so với các chiến binh của đội Trần Lập. Khán giả trong khi bằng lòng với quyết định để Bảo Anh dừng cuộc chơi của huấn luyện viên Trần Lập thì lại có phần tiếc nuối khi phải chia tay Phương Linh. Trúc Nhân bứt phá ấn tượng Ở đêm liveshow thứ năm, trong khi các thí sinh của đội Thu Minh tạo được những sự bứt phá, đặc biệt là Trúc Nhân thì những gương mặt của đến từ đội Trần Lập lại tự đánh rơi phong độ của chính mình với những phần trình diễn dưới sức mình. Từ đó, khán giả không khó để nhận thấy một tương quan so sánh khá rõ nét. Đêm thi chứng kiến những nỗ lực tự làm mới mình của các thí sinh. Tuy nhiên, không phải thí sinh nào cũng thành công với những thử thách mà họ cùng huấn luyện viên tự đặt ra cho chính mình. Nếu đêm liveshow đầu tiên được coi là đêm của Hương Tràm thì đến đêm ra quân thứ hai của đội Thu Minh, Giọng hát Việt chứng kiến sự bứt phá của chàng trai đa màu sắc Trúc Nhân. Trúc Nhân tiếp tục cho thấy bản lĩnh sân khấu và gu âm nhạc tinh tế việc làm mới ca khúc “Thu cạn.” Bản phối mới mẻ kết hợp cùng cách nhấn nhá, nhả chữ rất riêng của Trúc Nhân đã khiến cho phần trình diễn này trở nên linh hoạt và mang dấu ấn cá nhân khá rõ nét. Bên cạnh đó, Hương Tràm tiếp tục khẳng định mình là một giọng ca đầy triển vọng và là một điểm sáng rất đáng chú ý của đêm diễn. Với “It’s not goodbye,” Hương Tràm một lần nữa cho thấy chất giọng cao, đầy nội lực của mình. Tiếc rằng, “It’s not goodbye” có lẽ hơi quá sức với một cô gái 17 tuổi như Tràm. Vốn sống cùng những trải nghiệm chưa nhiều khiến Hương Tràm chưa thực sự nhập sâu được vào ca khúc để đẩy cảm xúc lên đến độ tốt nhất. Trong khi đó, các thí sinh của đội Trần Lập lại gây thất vọng đối với khán giả. Nguyễn Văn Thắng là cách chọn và xử lý bài hát đã quá cũ mòn, không tạo được sự bứt phá. Khác với ấn tượng về một chiến binh “sư tử” mạnh mẽ, rực lửa trên sân khấu ở những đêm thi trước, lần này, Kim Loan đưa tới cho khán giả hình ảnh nhẹ nhàng với ca khúc “Em sẽ nhớ mãi” của Đức Trí. Khán giả ghi nhận cố gắng tự làm mới bản thân của cô. Tuy nhiên, chính điều này lại khiến Kim Loan đánh rơi phong độ của mình. Cả bốn huấn luyện viên đều cho rằng, Kim Loan hợp với những gì mạnh mẽ, dữ dội và cô thiếu sự tinh tế, dồn nén cảm xúc trong bài hát lần này. So với các tuần trước, Bảo Anh lựa chọn ca khúc khá phù hợp với chất giọng và cảm xúc của mình. Tuy nhiên, Bảo Anh liên tục hát chênh, phô và lạc giọng. Không chỉ có vậy, Bảo Anh còn liên tục cho thấy những sự thiếu hụt trong kỹ thuật thanh nhạc khi xử lý những khúc cao trào của bài hát. Bởi vậy, kết quả Bảo Anh phải dừng cuộc chơi cũng là việc không cần tranh luận nhiều. Cá tính qua việc lựa chọn ca khúc Trong đêm liveshow thứ năm, việc trình diễn đan xen những ca khúc mới xen kẽ với những ca khúc cổ điển bất hủ của các thí sinh đã mang đến cho khán giả nhiều trải nghiệm mới, thú vị. Điều đó cho thấy, cá tính âm nhạc và bản lĩnh sân khấu của các thí sinh ngày càng được định hình rõ nét hơn. Nguyễn Khánh Phương Linh khá mạo hiểm khi lựa chọn ca khúc “Skyfall” (bài hát trong bộ phim nổi tiếng “Điệp viên 007”) đầy kịch tính cho phần thi của mình, để cuốn hút người nghe dõi theo diễn biến của ca từ. Theo đánh giá của ca sỹ Trần Lập: “Em chọn bài rất thời thượng.” Tiếc rằng, Phương Linh chưa tạo được sự bùng nổ cần thiết cho những đoạn cao trào và cô đã phải dừng cuộc chơi tại đây, khiến không ít khán giả tiếc nuối. Bên cạnh đó, Đỗ Xuân Sơn tiếp tục cho thấy sự phá cách trong cá tính âm nhạc của mình với ca khúc “Gương thần,” một bài hát đã được huấn luyện viên Thu Minh “cảnh báo” trước là rất khó. Không chỉ thể hiện được chất Rn’B vốn có mà anh còn tạo được điểm nhấn riêng bằng một đoạn rap đầy thú vị. Việc lựa chọn ca khúc luôn là một trong những yếu tố quan trọng đưa tới kết quả, hiệu ứng cho phần trình diễn của mỗi thí sinh. Đêm thi khép lại với nhiều dư vị khác nhau. Mỗi thí sinh đã tự rút ra được những bài học, kinh nghiệm riêng cho những chặng đường tiếp theo của mình./.
 Kết quả công bố tại đêm liveshow thứ năm (28/10)

Đội Trần Lập
- 2 thí sinh do khán giả bình chọn: Nguyễn Thùy Linh (47,24%); Nguyễn Kiên Giang (27,18%).
- 1 thí sinh do huấn luyện viên lựa chọn: Kim Loan.
- 2 thí sinh thí sinh còn lại phải thi sing-off: Nguyễn Văn Thắng, Bảo Anh. Trần Lập chọn Nguyễn Văn Thắng.

Đội Thu Minh
- 2 thí sinh do khán giả bình chọn: Hương Tràm (45,45%); Trúc Nhân (37,70%).
- 1 thí sinh do huấn luyện viên lựa chọn: Đỗ Xuân Sơn.
- 2 thí sinh thí sinh còn lại phải thi sing-off: Dương Trần Nghĩa, Phương Linh. Thu Minh chọn Dương Trần Nghĩa.

Phương Mai (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục