"Thể xác lưu lạc" vào chung khảo giải văn Bách Việt

Hội đồng thẩm định Giải thưởng Văn Bách Việt lần I công bố tác phẩm đầu tiên lọt vào chung khảo là tiểu thuyết "Thể xác lưu lạc."
Hội đồng thẩm định Giải thưởng Văn Bách Việt lần thứ nhất đã công bố tác phẩm đầu tiên lọt vào chung khảo là tiểu thuyết mang tên "Thể xác lưu lạc" của tác giả Tiến Đạt.

Thông cáo của Bách Việt ra ngày 13/7 nêu rõ sau một thời gian làm việc nghiêm túc và cẩn trọng, Hội đồng thẩm định giải thưởng cũng đã chọn "Thể xác lưu lạc" là cuốn tuyển thuyết đầu tiên ra mắt trong Giải thưởng Văn Bách Việt lần thứ nhất. Giải thưởng sẽ được trao vào ngày 1/3/2010.

Tác giả Tiến Đạt, 34 tuổi, sinh ra tại Quảng Ngãi, hiên làm việc tại Saigontourist, đã xuất bản các tác phẩm "Có con chim lạ trong thành phố" - tập truyện ngắn 2003; "Tội lỗi tự nhiên" - tập truyện ngắn 2006. Bộ phim "Tôi vào đời" dựa theo truyện ngắn "Vào đời" của Tiến Đạt đã đoạt huy chương vàng tại Liên hoan Truyền hình toàn quốc năm 2000.

"Thể xác lưu lạc" là tiểu thuyết đầu tay của anh, dự kiến ra mắt vào ngày 24/7 tới tại Việt Art Center ở Hà Nội.

Với mong muốn đưa ra những góc nhìn mới, những tiếng nói mới và những diện mạo mới để từ đó có cái nhìn toàn diện hơn về văn học Việt Nam thời hiện đại, Giải thưởng Văn Bách Việt ra đời và đi vào hoạt động từ ngày 10/1/2009, đến nay đã nhận được 36 tác phẩm tham gia.

Sau 6 tháng phát động cuộc thi đã nhận được sự ủng hộ nhiệt tình của các cây bút từ khắp miền gửi về; trong đó, có những tên tuổi được độc giả biết đến từ lâu như Đặng Thân, Đoàn Lê, Inrasara./.
(TT&VH/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục