Thêm ca sỹ nổi tiếng Nhật Bản "dính" ma túy

Cảnh sát Nhật Bản vừa nhận lệnh bắt ca sỹ nổi tiếng Noriko Sakai hiện đang mất tích sau khi chồng cô bị bắt vì tàng trữ chất kích thích.
Cảnh sát Nhật Bản vừa nhận lệnh bắt ca sỹ nổi tiếng Noriko Sakai vì nghi ngờ nữ ca sỹ này vi phạm luật kiểm soát các loại thuốc kích thích.

Lệnh bắt này được đưa ra chỉ vài ngày sau khi vận động viên lướt sóng chuyên nghiệp Yuichi Takaso, chồng của nữ ca sỹ này, bị bắt vì tội tàng trữ chất kích thích.

Các nguồn tin điều tra cho biết cảnh sát Tokyo đã phát hiện một số lượng ma túy nhỏ ở nhà của nữ ca sỹ này.

Ca sỹ Sakai, năm nay 38 tuổi, xuất hiện trong một chương trình kịch truyền hình lần đầu tiên vào năm 1986. Nữ ca sỹ này đã phát hành đĩa nhạc đầu tiên trong sự nghiệp ca hát của mình vào năm 1987. Đĩa nhạc này đã rất thịnh hành ở Trung Quốc, Đài Loan và Hongkong vào thập niên 90 của thế kỷ trước.

Sau khi cưới vận động viên Takaso năm 1998 và sinh đứa con trai đầu lòng vào năm 1999, nữ ca sỹ này nổi lên với hình ảnh của một người mẹ tốt trong một gia đình hạnh phúc thông qua sự xuất hiện trong các quảng cáo thương mại.

Sau khi Takaso, năm nay 41 tuổi, bị bắt hôm 3/8 sau khi cảnh sát tìm thấy một túi nhựa đựng thuốc kích thích trong quần lót của vận động viện này ở quận Shibuya, thủ đô Tokyo, nữ ca sỹ này đã từ chối lệnh triệu tập theo yêu cầu của cảnh sát và đột nhiên biến mất cùng người con trai mới 10 tuổi của mình.

Theo các phương tiện thông tin đại chúng Nhật Bản, cảnh sát đã tìm thấy con trai của nữ ca sỹ này hôm 6/8 tại nhà của một người quen của nữ ca sỹ ở thủ đô Tokyo. Tuy nhiên, nữ ca sỹ này vẫn mất tích. Người ta phát hiện ra các tín hiệu radio từ điện thoại di động của nữ ca sỹ này ở tỉnh Yamanashi tối 4/8 nhưng sau đó đã biến mất.

Trước đó, ngày 3/8, ca sỹ nổi tiếng khác của Nhật Bản Manabu Oshio đã bị bắt do bị tình nghi sử dụng ma túy tổng hợp MDMA./.
Thanh Tùng/Tokyo (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục