Theo bước châu Âu, thị trường chứng khoán châu Á đi xuống

Diễn biến mờ nhạt tại các thị trường chứng khoán Mỹ và châu Âu do đà "tuột dốc không phanh" của giá dầu thế giới là nhân tố chính đẩy các thị trường chứng khoán châu Á đi xuống trong phiên 13/1.
Theo bước châu Âu, thị trường chứng khoán châu Á đi xuống ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Hầu hết các thị trường chứng khoán châu Á tiếp tục chứng kiến phiên giao dịch ảm đạm trong ngày 13/1.

Đáng chú ý là các mã cổ phiếu ngành năng lượng lại dẫn đầu đà giảm trong phiên này, giữa bối cảnh giá dầu thế giới đang trôi dần về mức thấp nhất sáu năm qua.

Tuy nhiên, chứng khoán Thượng Hải và Hong Kong (Trung Quốc) vẫn đi ngược với xu hướng chung khi các chỉ số của hai thị trường này đồng loạt lên điểm nhờ một vài số liệu tích cực từ kinh tế Trung Quốc.

Kết thúc phiên này, tại thị trường Tokyo, chỉ số Nikkei 225 của Nhật Bản giảm 110,02 điểm (0,64%), xuống 17.087,71 điểm.

Tại thị trường Australia, chỉ số S&P/ASX200 cũng lùi 18,01 điểm (0,33%), xuống 5.404,7 điểm; còn chỉ số Kospi của Hàn Quốc mất 3,81 điểm (0,20%), xuống 1.917,14 điểm.

Diễn biến mờ nhạt tại các thị trường chứng khoán Mỹ và châu Âu do đà "tuột dốc không phanh" của giá dầu thế giới là nhân tố chính đẩy các thị trường chứng khoán châu Á đi xuống trong phiên 13/1 này.

Giá dầu thô tiếp tục “rơi tự do” sau khi Goldman Sachs hạ dự báo giá “vàng đen” trong ngắn hạn, trong khi chưa có dấu hiệu nào cho thấy các nước sản xuất dầu mỏ Vùng Vịnh sẽ cắt giảm sản lượng.

Ngày 12/1, tại thị trường London, lần đầu tiên trong sáu năm qua, giá dầu Brent đóng phiên dưới ngưỡng 50 USD/thùng, trong khi giá dầu ngọt nhẹ Mỹ (WTI) cũng chạm mức “đáy” mới là 46,07 USD/thùng, mức thấp nhất kể từ tháng 3/2009.

Giới phân tích đã hạ mạnh dự báo lợi nhuận của các công ty năng lượng nằm trong chỉ số S&P 500 trong những tháng gần đây. Theo số liệu của Thomson Reuters, lợi nhuận của các công ty năng lượng này trong quý 4/2014 ước giảm 21,1% so với một năm trước đó và lợi nhuận của tất cả các công ty trong chỉ số S&P 500 ước giảm 3,8%./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục