Thi cao đẳng 2009: Cán bộ lỗi giống năm ngoái

Điều "thú vị" là số lượng, đối tượng và lý do bị đình chỉ thi của cán bộ coi thi trong ngày đầu thi cao đẳng năm nay giống hệt năm ngoái.

Theo báo cáo nhanh của Bộ Giáo dục và Đào tạo, kết thúc ngày thi đầu tiên của kỳ thi cao đẳng, cả nước có 34 thí sinh và 4 cán bộ bị xử lý kỷ luật.

Lỗi chủ yếu của thí sinh vẫn là mang điện thoại di động vào tài liệu vào phòng thi. Trong đó, có 31 em bị đình chỉ chi, khiển trách 1 và cảnh cáo 2 trường hợp.

Mặc dù trong đợt thi đại học, đã có giám thị bị đình chỉ coi thi vì bóc đề sớm 5 phút nhưng trong ngày đầu tiên của đợt thi cao đẳng lại tái diễn trường hợp tương tự. Ngoài ra, còn có 2 cán bộ coi thi ký trước vào tờ giấy thi và một trật tự viên mang điện thoại di động vào khu vực thi.

Năm 2008, kết thúc ngày thi đầu tiên, số thí sinh vị phạm là 32, số cán bộ tham gia coi thi bị đình chỉ là 4. Điều thú vị là số lượng, đối tượng và lý do bị đình chỉ thi của cán bộ coi thi năm nay giống hệt năm ngoái.

Ngày thi đầu tiên của kỳ thi cao đẳng năm 2008, cũng có một giám thị bị đình chỉ vì bóc đề sớm 5 phút, 2 cán bộ coi thi ký trước vào tờ giấy thi và một trật tự viên mang điện thoại di động vào phòng thi.

Cũng theo báo cáo nhanh của Bộ, tính tới hết buổi thi sáng nay, tỷ lệ thí sinh tới dự thi đã tăng… chóng mặt, từ hơn 58% (tính đến chiều qua) lên tới trên 66,38%, nâng tổng số thí sinh dự thi từ hơn 300.500 em lên gần 352.900 em.

Thí sinh hài lòng với đề Toán

Theo ghi nhận của Vietnam+, giống như các môn thi buổi sáng, đề thi Toán các khối A, B đều không quá khó. 4 giờ 30 phút, tại địa điểm trường trung học phổ thông Nhân Chính đã có rất nhiều thí sinh rời điểm thi.

Với nét mặt hồ hởi em Nguyễn Mạnh Linh (học sinh trường Trung học phổ thông Tân Lập, Đan Phượng, Hà Nội) cho biết: "Đề Toán khối A năm nay dễ, cơ bản bám sát chương trình. Chỉ cần học lực khá là có thể làm hết được".

Nhiều thí sinh còn tỏ ra ngạc nhiên vì đề thi "không khó như mình tưởng”. Em Phạm Văn Linh (học sinh trường Trung học phổ thông Quế Võ 1, Bắc Ninh) khẳng định: "Em làm gần hết, chỉ còn câu hình học không gian 0,5 điểm phải bỏ lại, chắc phải được 9 điểm".

Những sĩ tử nán ngồi đến hết giờ chủ yếu do cẩn thận, muốn rà soát lại toàn bộ bài làm của mình. "Thi đại học không tốt lắm, nên em cố gắng đạt điểm cao trong đợt này. May mà đề cũng không dài và đánh đố học sinh," Nguyễn Thị Liên (học sinh trường Trung học phổ thông Thanh Oai B, Hà Nội) nói.

Môn Sử: Ra sớm vì không làm được bài

Cũng có nhiều thí sinh ra ngoài từ sớm, nhưng không khí tại các điểm khối C chiều nay khá "chùng". Tại địa điểm trường Đại học Sư Phạm Hà Nội, nhiều thí sinh dự ra từ khi mới hết 2/3 thời gian.

Một thí sinh quê Nông Cống, Thanh Hóa cho biết: “Em không làm được nên ra sớm. Ngồi trong đó cũng chẳng biết làm gì, nhìn các bạn viết càng căng thẳng hơn.”

Với các thí sinh tự do, đề Sử năm nay còn là thách thức lớn hơn vì chủ yếu nằm trong chương trình cải cách. Nguyễn Thị Miên (Cẩm Giàng, Hải Dương) buồn bã nói: “Khi ôn thi em cũng chú tâm chương trình mới nhưng nội dung mới quá nhiều. Bọn em ôn nhưng không có ai hướng dẫn nên hiệu quả không cao."

Cũng là sĩ tử lớp 13, Nguyễn Thùy Minh (Đồng Hỷ, Thái Nguyên) lo lắng: “Em ôn thi chủ yếu vẫn theo sách cũ, nhiều kiến thức trong sách cải cách bỏ qua nên làm rất kém”.

Bên cạnh đó, không ít thí sinh tỏ ra căng thẳng và mệt mỏi sau hai kỳ thi liên tiếp cách nhau có mấy ngày. Hoàng Minh, quê Lào Cai, tâm sự: “Thi xong ở Thái Nguyên lại chạy về Hà Nội luôn. Thi liên tục, căng thẳng, nên em rất mệt”.

Sáng mai, các em sẽ bước vào thi môn cuối cùng của mùa tuyển sinh năm nay, môn Địa với khối C, Hóa với khối A và Anh với khối D./.

Nhóm PV (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục