Thi sáng tác kịch bản và biểu tượng cho sân khấu

Hội Nghệ sỹ Sân khấu Việt Nam phát động cuộc thi sáng tác kịch bản sân khấu và sáng tác biểu tượng (logo) mới cho sân khấu Việt Nam.
Hội Nghệ sỹ Sân khấu Việt Nam phát động cuộc thi sáng tác kịch bản sân khấu năm 2010-2011 nhằm tạo ra các tác phẩm sân khấu có giá trị về nội dung, tư tưởng và nghệ thuật.

Tất cả các công dân Việt Nam trong nước, kiều bào ở nước ngoài đều có thể gửi kịch bản dự thi bằng các tác phẩm không hạn chế về đề tài ở các thể loại kịch nói, kịch thơ, tuồng, chèo, cải lương, dân ca.

Nội dung cần tập trung vào ca ngợi truyền thống yêu nước, ý chí kiên cường bất khuất, tinh thần lao động sáng tạo của con người Việt Nam trong tiến trình dựng nước và giữ nước. Đặc biệt, ưu tiên cho các tác phẩm viết về thời kỳ đổi mới, sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, bảo vệ biên giới, hải đảo; ca ngợi Chủ tịch Hồ Chí Minh...

Thời hạn nhận tác phẩm dự thi đến hết ngày 30/9/2011 tại Hội Nghệ sỹ Sân khấu Việt Nam (51 Trần Hưng Đạo, Hà Nội). Lễ tổng kết và trao giải cuộc thi diễn ra vào cuối năm 2011.

Ban tổ chức sẽ trao một giải nhất trị giá 50 triệu đồng; hai giải nhì, mỗi giải trị giá 30 triệu đồng; ba giải khuyến khích, mỗi giải trị giá 10 triệu đồng.

Hội Nghệ sỹ sân khấu Việt Nam cũng phát động cuộc thi sáng tác biểu tượng (logo) mới cho sân khấu Việt Nam trong xu thế hội nhập, phát triển.

Hạn cuối nhận bài dự thi là 30/12/2010 tại Hội Nghệ sỹ sân khấu Việt Nam. Chỉ có một giải nhất trị giá 20 triệu đồng dành cho tác giả- tác phẩm xuất sắc nhất./.

Hồng Hà (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục