Thí sinh nhàn hơn khi nộp hồ sơ thi ĐH, CĐ 2010

Thí sinh được quyền chọn một ngành khác ngành đã ghi trong hồ sơ đăng ký ban đầu, nếu ngành đó cùng khối thi và cùng trường.
Khi đến làm thủ tục dự thi, thí sinh được quyền chọn một ngành khác ngành đã ghi trong hồ sơ đăng ký ban đầu, với điều kiện ngành đó phải cùng khối thi và cùng trường với ngành đã chọn. Đây là một trong những điểm mới nhất mà Bộ Giáo dục và Đào tạo dự kiến sẽ triển khai trong kỳ thi tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2010. Như vậy, một thí sinh sẽ vẫn có thể nộp hồ sơ vào nhiều trường, nhiều khối thi. Tuy nhiên, các em sẽ nhàn hơn ở một điểm là ở mỗi khối của mỗi trường, thí sinh chỉ cần nộp một hồ sơ là đủ. Ông Nguyễn An Ninh, Cục trưởng Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng, Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết, sự thay đổi trên là do trong các mùa tuyển sinh trước, để an tâm, thí sinh thường nộp nhiều hồ sơ vào nhiều khối cùng một trường. Cũng có thí sinh nộp nhiều hồ sơ do thời điểm đó, các em chỉ xác định được trường chứ chưa chọn ngành. Điều này gây hiện tượng hồ sơ ảo và tốn kém cho các em. Vì thế, với đề xuất này, thí sinh sẽ thuận lợi hơn khi chỉ nộp một hồ sơ vào một trường nhưng tới thời điểm dự thi, các em có thể lựa chọn lại ngành. Một điểm quan trọng khác Bộ dự kiến thay đổi trong kỳ thi tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2010 so với các năm trước là phương thức nộp hồ sơ nguyện vọng 2 và 3. Trước đây, thí sinh nộp hồ sơ xét tuyển các nguyện vọng này không được nộp trực tiếp ở trường mà phải chuyển phát nhanh qua đường bưu điện. Tuy nhiên, năm nay, ngoài hình thức trên, Bộ dự kiến sẽ cho thí sinh được phép nộp trực tiếp tại các trường. Bộ sẽ quy định rõ trách nhiệm của các trường có tổ chức thu nhận trực tiếp hồ sơ nguyện vọng của thí sinh. Theo đó, hiệu trưởng phải chịu trách nhiệm trong tất cả các khâu như tổ chức thu nhận, quản lý và cấp biên lai cho thí sinh… Hồ sơ đăng ký xét tuyển của thí sinh dù nộp theo phương thức nào, cũng đều có giá trị xét tuyển như nhau. Ngày 9/1/2010, Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ tổ chức Hội nghị thi và tuyển sinh 2010 tại 6 điểm cầu truyền hình trên cả nước, gồm Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Cần Thơ, Vinh, Đà Nẵng và Thái Nguyên. Hội nghị sẽ tập trung thảo luận phương hướng tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông và tuyển sinh năm 2010, những điểm mới cần sửa đổi, bổ sung và những hạn chế cần khắc phục và đưa ra các giải pháp để tổ chức tốt các kỳ thi và công tác tuyển sinh.
Mùa thi tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2009, trong kỳ thi đại học đã có hơn 600.000 thí sinh là ảo.

Ngoài nguyên nhân thí sinh làm hồ sơ đăng ký vào nhiều trường nhưng chỉ thi ở một trường, còn có hiện tượng một thí sinh đăng ký vào nhiều ngành khác nhau của cùng một trường.

Học viện Ngân hàng có một thí sinh dự thi tới 6 ngành khác nhau nên có tới 6 số báo danh.

Tại Đại học Kiến trúc, phòng thi số 37 cũng có 5 thí sinh trùng tên nhau là Đặng Xuân Linh, đều sinh ngày 25/11/1991 có số báo danh cạnh nhau từ số 01178 đến số 01182. Phòng thi số 38 có 2 thí sinh cùng tên Đặng Ngọc Phi Long, cùng ngày tháng năm sinh là 22/6/1991, có số báo danh cạnh nhau là 01217 và 01218.
Phạm Mai (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục