Thí sinh "thấp thỏm" vì phần thi mới của môn tiếng Anh

Đánh giá phần thi trắc nghiệm khá dễ kiếm điểm tuy nhiên nhiều thí sinh thi tốt nghiệp môn tiếng Anh sáng 4/6 đều chung nỗi lo về phần thi viết tiềm ẩn nhiều rủi ro.

Đánh giá phần thi trắc nghiệm khá dễ kiếm điểm tuy nhiên nhiều thí sinh thi tốt nghiệp môn tiếng Anh sáng nay (4/6) đều chung nỗi lo về phần thi viết tiềm ẩn nhiều rủi ro.

Trắc nghiệm dễ thở

Thái Quang Anh, thí sinh tại điểm thi trường Trung học phổ thông Nguyễn Bỉnh Khiêm (Cầu Giấy, Hà Nội) cho biết, cấu trúc đề thi năm nay hơi khác với những năm trước khi phần thi trắc nghiệm chỉ chiếm 7,5/10 điểm. Với những câu hỏi "khoanh tròn" này, thí sinh sẽ được làm trong 40 phút, 20 phút còn lại sẽ dành cho phần viết đoạn văn.

Theo Quang Anh, phần thi trắc nghiệm năm nay khá dễ thở so với mọi năm. Phần lớn câu hỏi trong phần này đều là những mẫu câu đã được ôn luyện rất kỹ trong suốt những năm phổ thông.

"Nhiều câu hỏi bọn em đã thuộc làu, chỉ cần nhìn động từ phía trước là có thể đoán ngay ra câu trả lời phía sau mà không cần mất thời gian lựa chọn," Quang Anh nói.

Cùng đánh giá này, thí sinh Nguyễn Đức Cường, trường Trung học phổ thông dân lập Nguyễn Văn Huyên phấn khởi, tiếng Anh là môn em lựa chọn nên em khá thoải mái với môn thi này. Bản thân Cường thậm chí cũng hoàn thành bài thi chỉ trong vòng 2/3 thời gian bài thi.

"30 câu hỏi trắc nghiệm trong 40 phút là không quá khó. Thậm chí 18 câu hỏi đầu tiên em chỉ làm trong khoảng 5 phút vì đó là những câu điền từ khá ngắn. Những phần sau điền từ vào đoạn văn và đọc hiểu thì tốn nhiều thời gian hơn một chút," Cường nói.

Trong khi đó, Vũ Lê Hoài Phương, học sinh trường trung học phổ thông dân lập Hà Nội khẳng định, em chắc chắn làm đúng khoảng 70% đề thi sáng nay. Theo Phương, đề thi tiếng Anh khá phù hợp với sức học của các học sinh, câu hỏi cũng không quá “đánh đố" với phần từ vựng được khoanh vùng không quá rộng.

Dễ mất điểm phần thi viết

Khá tự tin với những câu hỏi trắc nghiệm nhưng theo nhiều thí sinh vừa kết thúc phần thi đầu tiên của buổi sáng, phần thi viết sẽ mang tới không ít điểm trừ.

Theo em Nguyễn Thái Linh, học sinh trường Trung học phổ thông Việt Đức, cấu trúc đề thi năm nay có thay đổi, không phải toàn bộ là thi trắc nghiệm mà có thêm phần thi tự luận sẽ giúp phân loại thí sinh.

Linh cho rằng, yêu cầu của đề thi viết về một môn học mà em thích nhất khá gần gũi với học trò. Đề tài này không đòi hỏi học sinh phải có kiến thức quá chuyên sâu hay từ ngữ chuyên ngành.

Tuy nhiên, cô học trò lớp 12 nhận định, phần thi tự luận sẽ là phần quyết định thí sinh có đạt điểm cao được hay không, thậm chí, đây có thể là phần làm khó học sinh có học lực trung bình.

"Nhiều bạn có thể chọn ra đúng câu trả lời trong phần thi trắc nghiệm dựa vào tính từ, động từ, thời quá khứ, tương lai của mỗi câu. Tuy nhiên, khi phải tự viết thành câu hoàn chỉnh, chưa chắc ai cũng viết thành thạo và chính xác," Linh cho biết.

Tỏ ra lo lắng không kém, Nguyễn Hồng Bách, thí sinh trường Trung học phổ thông Nguyễn Bỉnh Khiêm còn cho rằng, phần thi viết chiếm tới 2,5 điểm có thể khiến em bị mất không ít điểm.

"Mặc dù đã ôn tập khá kỹ trên lớp nhưng em vẫn lo bản thân mình sẽ thiếu một số chi tiết nhỏ như cách chia động từ ở mỗi câu," Hồng Bách cho biết.

Kết thúc môn thi tiếng Anh sáng nay, những thí sinh này đã đi gần hết chặng đường trong kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm nay. Phần thi cuối cùng sẽ là môn sinh học sẽ kết thúc trong buổi trưa hôm nay./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục