Thi tốt nghiệp THPT : Thí sinh đặc biệt lưu ý thời gian

Điều được các hội đồng thi nhắc nhở thí sinh nhiều nhất trong kỳ thi năm nay là vấn đề thời gian thi có nhiều điều chỉnh nên các em cần đặc biệt lưu ý.
Thi tốt nghiệp THPT : Thí sinh đặc biệt lưu ý thời gian ảnh 1Thí sinh nghe phổ biến quy chế thi tại Hội đồng thi trường Trung học cơ sở Hoàn Kiếm, Hà Nội. (Ảnh: Quý Trung/TTXVN)
Sáng nay, ngày 6/1, hơn 900.000 thí sinh trên khắp cả nước đã đến điểm thi để nhận phòng thi, xem số báo danh và nghe phổ biến quy chế, hoàn tất thủ tục trước khi bước vào môn thi đầu tiên sẽ diễn ra vào sáng mai. Trong đó, hệ trung học phổ thông có 823.796 học sinh, hệ giáo dục thường xuyên có 87.035 học sinh đăng ký dự thi. Điều được các hội đồng thi nhắc nhở thí sinh nhiều nhất trong kỳ thi năm nay là vấn đề thời gian thi có nhiều điều chỉnh. Cụ thể, môn toán và văn giảm thời gian thi từ 150 phút như mọi năm xuống còn 120 phút. Do đó, thí sinh khi làm bài cần tỉnh táo, bình tĩnh để phân bổ thời gian hợp lý.  Bên cạnh đó, đối với buổi chiều có hai môn thi vào hai ca thi khác nhau nên thí sinh cần nhớ kỹ lịch để tránh nhầm lẫn. Các hội đồng thi cũng lo lắng thí sinh có thể ngủ quên, nhất là với thí sinh dự thi ca thi thứ hai nên cũng lưu ý các em về vấn đề này. Tại nhiều một số hội đồng thi, nhà trường yêu cầu thí sinh đến tập trung ngay đầu giờ thi ca thứ nhất, kể cả các em thi ca thứ hai, để tránh tình trạng học sinh quên giờ thi. Thông tin từ các trường cho thấy, do việc bố trí môn thi khá hợp lý, xen kẽ giữa nhóm môn xã hội và khoa học tự nhiên nên hầu như không có trường hợp thí sinh phải thi hai ca liên tục trong một buổi chiều, tức là ba ca thi liên tục trong một ngày. Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông diễn ra trong điều kiện thời tiết được dự báo là sẽ có nắng nóng trên cả ba miền Bắc, Trung, Nam. Trong sáng nay, tại Hà Nội, nắng nóng xuất hiện sớm, thời tiết oi bức. Các trường đã chủ động thực hiện các thủ tục và hoàn tất ở đầu giờ sáng để các thí sinh có thể về nhà nghỉ ngơi, chuẩn bị cho buổi thi ngày mai. Từ sáng sớm, các thí sinh đã tề tựu đông đủ tại các sân trường để nghe phổ biến quy chế. Theo quy chế thi, thí sinh chỉ được mang vào phòng thi các vật dụng cần thiết gồm bút viết, thước kẻ, bút chì đen, tẩy chì, compa, êke, thước vẽ đồ thị, dụng cụ vẽ hình; các vật dụng này không được gắn linh kiện điện, điện tử; máy tính bỏ túi không có thẻ nhớ và không soạn thảo được văn bản. Riêng với môn địa lý, thí sinh được mang theo cuốn Atlat Địa lí Việt Nam do Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam ấn hành, không được đánh dấu hoặc viết thêm bất cứ nội dung gì trong tài liệu. Đối với thiết bị ghi âm, ghi hình, thí sinh chỉ được mang vào phòng thi các thiết bị không có loa và tai nghe, không có màn hình hiển thị hình ảnh, không có bộ phận chức năng truyền thông tin (bluetooth, wifi...), không nhận được tín hiệu âm thanh và hình ảnh trực tiếp nếu không có thiết bị hỗ trợ khác. Sáng mai, các em sẽ dự thi môn đầu tiên, môn ngữ văn, thời gian làm bài thi là 120 phút, bắt đầu từ 8 giờ sáng. Đây là môn thi bắt buộc cho tất cả các thí sinh./.
(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục