Thị trường chứng khoán Mỹ giảm phiên thứ hai liên tiếp

Thị trường chứng khoán Mỹ giảm phiên thứ hai liên tiếp sau khi biên bản cuộc họp của Fed củng cố đồn đoán về khả năng ngân hàng trung ương này sẽ thắt chặt tiền tệ hơn nữa.
Thị trường chứng khoán Mỹ giảm phiên thứ hai liên tiếp ảnh 1Giao dịch viên tại Sàn giao dịch chứng khoán New York, Mỹ. (Ảnh: THX/TTXVN)

Trong phiên giao dịch 6/4, thị trường chứng khoán Mỹ giảm phiên thứ hai liên tiếp sau khi biên bản cuộc họp của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) củng cố đồn đoán về khả năng ngân hàng trung ương này sẽ thắt chặt tiền tệ hơn nữa.

Chốt phiên này, chỉ số công nghiệp Dow Jones giảm 0,4% xuống 34.496,51 điểm. Chỉ số tổng hợp S&P 500 giảm 1% xuống 4.481,15 điểm, còn chỉ số công nghệ Nasdaq giảm 2,2% xuống 13.888,82 điểm.

Theo biên bản cuộc họp, một số quan chức Fed đã ủng hộ việc tăng lãi suất thêm 50 điểm cơ bản trong thời gian tới để chống lạm phát.

[“Làn sóng” mua lại cổ phiếu trên thị trường tài chính châu Á]

Các quan chức cũng thảo luận về việc giảm lượng nắm giữ trái phiếu của Fed 95 triệu USD mỗi tháng vào cuộc họp từ 3-4/5 sắp tới.

Những thông tin từ biên bản cuộc họp càng đầu sâu mối lo ngại những nỗ lực kiềm chế lạm phát của Fed có thể ảnh hưởng tiêu cực đến tăng trưởng kinh tế.

Ngân hàng Deutsche Bank (Đức) mới đây cảnh báo "cuộc chiến" chống lạm phát của Fed sẽ châm ngòi cho một cuộc suy thoái nhẹ tại Mỹ vào cuối năm tới.

Matthew Luzzetti, nhà kinh tế của Deutsche Bank lưu ý Fed khó có thể đạt mục tiêu giúp nền kinh tế "hạ cánh mềm," thay vào đó, chính sách thắt chặt tiền tệ sẽ đẩy nền kinh tế vào suy thoái.

Trong một phát biểu, Chủ tịch Fed Jerome Powell cũng thừa nhận rằng đưa nền kinh tế “hạ cánh mềm” không phải là nhiệm vụ dễ dàng trong bối cảnh hiện tại.

Tại thị trường trong nước, kết thúc phiên giao dịch ngày 6/4, chỉ số VN-Index tăng 2,87 điểm (0,19%) lên 1.522,9 điểm. HNX-Index ngược lại giảm 9,27 điểm (2,03%) xuống 446,83 điểm./. 

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục