Ngoài ra, số liệu tích cực về thị trường nhà đất của Mỹ và những hy vọng mớivề khả năng giải quyết khủng hoảng nợ của Khu vực đồng tiền chung châu Âu(Eurozone) cũng góp phần củng cố lòng tin của giới đầu tư.
Kết thúc phiên này, tại thị trường Tokyo, chỉ số Nikkei 225 của Nhật Bản tăngmạnh 176,31 điểm, tương đương 2%, lên 8.982,86 điểm. Đáng chú ý là giá cổ phiếucủa các nhà xuất khẩu hàng đầu Nhật Bản đều tăng mạnh nhờ sự hỗ trợ của đồng yênyếu; trong đó cổ phiếu của nhà chế tạo máy công nghiệp Komatsu tăng 4,66% lên1.705 yen/cổ phiếu; còn cổ phiếu của nhà sản xuất ô tô Honda Motor tăng 3,98%,lên 2.557 yen/cổ phiếu.
Tại thị trường Seoul của Hàn Quốc, chỉ số Kospi cũng tăng “khiêm tốn” 3,97điểm (0,2%), chốt ở mức 1.959,12 điểm. Trong khi đó, chỉ số S&P/ASX200 củaAustralia cũng ghi thêm 31,2 điểm ( 0,69%), lên 4.559,4 điểm.
Không nằm ngoài xu hướng trên, “sắc xanh” cũng tiếp tục hai thị trường chứngkhoán chủ chốt của Trung Quốc là Thượng Hải và Hong Kong, sau khi Cục Thống kêquốc gia Trung Quốc cho biết tăng trưởng tổng sản phẩm quốc nội (GDP) trong quý3 năm nay đạt 7,4%, nằm trong khoảng dự báo của giới phân tích. Điều đó cho thấydù mức tăng trưởng trên không cao song nền kinh tế lớn thứ hai thế giới vẫn đangkhá ổn định.
Theo Cục thống kê quốc gia Trung Quốc, sản lượng công nghiệp và doanh số bánlẻ của nước này đều bật tăng trong tháng Chín vừa qua, cho thấy chi tiêu tiêudùng của người dân đang có dấu hiệu cải thiện rõ rệt. Đóng cửa, chỉ số Hang Sengvà Shanghai Composite lần lượt tăng 102,07 điểm (0,48%) và 26,07 điểm (1,24%),lên 21.518,71 điểm và 2.131,69 điểm.
Thêm vào đó, thị trường cổ phiếu châu Á còn nhận được sự hậu thuẫn bởi sốliệu tích cực mới đây của thị trường nhà đất tại Mỹ, cũng như tín hiệu tích cựctừ châu Âu, khi hãng xếp hạng tín dụng Moody’s quyết định không hạ bậc xếp hạngtín nhiệm của Tây Ban Nha.
Bất chấp báo cáo lợi nhuận đáng thất vọng của hai tập đoàn phần mềm IBM vàIntel, chứng khoán Mỹ tiếp tục xu hướng đi lên trong phiên giao dịch đêm trước(17/10), nhờ số liệu tích cực mới đây từ thị trường nhà đất trong nước.
Chốt phiên này, chỉ số công nghiệp Dow Jones tăng 5,22 điểm, tương đương0,04%, lên 13.557 điểm. Chỉ số S&P 500 tăng nhẹ 5,99 điểm (0,41%), đóng cửa ởmức 1.460,91 điểm. Trong khi đó, chỉ số Nasdaq Composite cũng chỉ tăng khiêm tốn2,95 điểm (0,10%), lên 3.104,12 điểm.
Nối gót đà tăng điểm mạnh của phiên trước, Phố Wall tiếp tục duy trì “sắcxanh” trong ngày giao dịch 17/10, khi thị trường đón nhận thông tin cho hay sốnhà mới xây tại Mỹ trong tháng Chín vừa qua đã tăng 15%, lên 872.000 căn, mứccao nhất trong hơn bốn năm và vượt xa dự báo của giới phân tích kinh tế. Đây làdấu hiệu mới nhất cho thấy sự phục hồi với tốc độ nhanh của lĩnh vực bất độngsản tại Mỹ và nó cũng sẽ tạo đà cho sự hồi phục của nền kinh tế lớn nhất thếgiới, thị trường lao động Mỹ được dự báo cũng sẽ được cải thiện.
Tuy nhiên, sức tăng của các chỉ số vẫn còn bị hạn chế bởi giới đầu tư vẫnthận trọng theo dõi các báo cáo kết quả kinh doanh quý 3 năm nay của các doanhnghiệp Mỹ, nhất là sau khi hai tập đoàn phần mềm hàng đầu nước này là IBM vàIntel vừa công bố các số liệu không mấy lạc quan về lợi nhuận trong quý vừa quado doanh số bán hàng sụt giảm mạnh. Đóng cửa, giá cổ phiếu IBM và Intel lần lượthạ 4,9% và 2,5%.
Cũng trong phiên giao dịch này, các thị trường chứng khoán châu Âu cũng ghinhận phiên tăng điểm thứ ba liên tiếp, sau khi Tây Ban Nha thoát khỏi nguy cơ bịhãng đánh giá tín dụng Moody’s hạ bậc xếp hạng tín nhiệm.
Kết thúc phiên, tại London, chỉ số FTSE 100 của Anh tăng 0,69%, lên 5.910,91điểm. Tại Paris, chỉ số CAC 40 cũng ghi thêm 0,76%, lên 3.527,50 điểm, trong khitại sàn giao dịch Frankfurt của Đức, chỉ số DAX 30 cũng tiến 0,25%, lên 7.394,55điểm./.