Nỗi lo về tình trạng dư thừa dầu toàn cầu trong dài hạn, kết hợp với những tín hiệu tích cực từ bàn đàm phán hòa bình Nga-Ukraine, đã trở thành những "làn gió ngược" mạnh mẽ kéo giá dầu đi xuống.
Các nhà phân tích dự kiến "V8" sẽ tăng sản lượng thêm 411.000 thùng/ngày trong tháng Bảy tới - mức tương tự như tháng Năm và tháng Sáu, trong khi kế hoạch ban đầu chỉ kêu gọi tăng 137.000 thùng.
Bộ Phát triển kinh tế Liên bang Nga dự đoán giá dầu Brent trung bình năm 2025 sẽ ở mức 68 USD/thùng, giảm mạnh so với mức 81,7 USD/thùng được đưa ra trong dự báo tháng 9/2024.
Thăm dò cho thấy giá dầu có thể sẽ dao động quanh mức 70 USD/thùng vào năm 2025 do nhu cầu yếu của Trung Quốc và nguồn cung toàn cầu tăng, bất chấp những nỗ lực của OPEC+ nhằm hỗ trợ thị trường.
Cơ quan Năng lượng quốc tế cho biết nguồn cung thị trường dầu mỏ thế giới sẽ dồi dào vào năm 2025, ngay cả sau khi nhóm Các nước xuất khẩu dầu mỏ và các đối tác gia hạn thỏa thuận cắt giảm nguồn cung.
Chuyên gia thuộc công ty nghiên cứu thị trường S&P Global Commodity Insights (Mỹ), nhận định thị trường dầu mỏ - ở một số khía cạnh, đã hoàn toàn thay đổi so với trước khi xảy ra xung đột tại Ukraine.
Chuyên gia cho rằng việc APEC cắt giảm sản lượng khai thác cùng với lệnh cấm xuất khẩu dầu của Nga sang các nước "không thân thiện" sẽ dẫn đến tình trạng thiếu hụt nguồn cung, đẩy giá dầu tăng mạnh.
Cả Saudi Arabia và Nga đều muốn đẩy cuộc chiến dầu mỏ lên một nấc thang mới khi hai bên tuyên bố nâng sản lượng trong bối cảnh nhu cầu dầu trên thị trường đang sa sút do ảnh hưởng của COVID-19.
Vào lúc 7 giờ 35 phút (theo giờ Việt Nam), giá dầu Brent Biển Bắc tăng 45 xu Mỹ (hay 0,8%) lên 59,09 USD/thùng, trong khi giá dầu thô ngọt nhẹ Mỹ (WTI) cũng tăng 39 xu Mỹ (0,7%) lên 55,26 USD/thùng.
Tuần qua, thị trường dầu mỏ thế giới biến động nhẹ, song tính chung cả quý, giá mặt hàng này ghi nhận quý tăng mạnh nhất trong một thập niên do lệnh trừng phạt của Mỹ nhằm vào Iran và Venezuela.
Hãng tin Bloomberg đưa tin Tổ chức Các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) và các đối tác ngoài OPEC đã nhất trí cắt giảm sản lượng dầu thô ở mức 1,2 triệu thùng/ngày.
Thị trường dầu mỏ thế giới đã có một tuần khởi sắc, với mức tăng giá khoảng 3% đối với dầu thô ngọt nhẹ Mỹ, do những lo ngại về nguy cơ gián đoạn nguồn cung.
Giá dầu thế giới tiếp tục tăng sau khi Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) lần đầu tiên kể từ năm 2008 đạt được thỏa thuận cắt giảm sản lượng khai thác dầu.
Tình trạng dư cung tiếp tục “ám ảnh” thị trường dầu mỏ thế giới, với giá dầu trong phiên cuối tuần đảo chiều đi xuống sau khi phục hồi trong hai phiên liên tiếp trước đó.
Sự xuất hiện trở lại của nhân tố Iran sau thỏa thuận hạt nhân lịch sử giữa nước này và nhóm P5+1 được cho là sẽ định hình lại thị trường dầu mỏ toàn cầu trong tương lai không xa.