Thị trường dừa khô tại Trà Vinh sôi động trở lại

Nhu cầu nguyên liệu để chế biến các mặt hàng phục vụ Tết từ trái dừa tăng là 1  trong những nguyên nhân đẩy giá dừa khô tăng.
Khoảng 1 tháng nay, thị trường dừa khô tại tỉnh Trà Vinh bắt đầu sôi động trở lại và dự báo, giá dừa khô sẽ còn tiếp tục tăng trong những tháng cuối năm 2009.

Hiện giá dừa khô loại I có giá từ 26.000-28.000 đồng/chục (12 trái), tăng 2.000-3.000 đồng/chục so với đầu tháng 11/2009.

Theo các thương lái, giá dừa khô tăng trở lại là do các chủ tàu của Trung Quốc gom hàng khá mạnh. Dừa khô loại 1kg/trái trở lên được họ mua với giá 2.400 đồng/trái, loại nhỏ hơn 1.850 đồng/trái. Ngoài ra, tàu của các nước khác cũng đến Trà Vinh mua dừa.

Bên cạnh đó, nhu cầu nguyên liệu để chế biến các mặt hàng phục vụ Tết Nguyên đán và xuất khẩu từ trái dừa của nhiều địa phương rất lớn cũng là nguyên nhân đẩy giá dừa khô tăng.

Trà Vinh hiện có hơn 16.000 hécta dừa, với khoảng 3,5 triệu cây, cho 150-160 triệu trái/năm. Đây là địa phương có diện tích dừa nhiều đứng hàng thứ hai của cả nước, sau tỉnh Bến Tre./.
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục