Thị trường việc làm ở Vương quốc Anh tiếp tục được cải thiện

Số người thất nghiệp ở Vương quốc Anh giảm 161.000 xuống còn 2,16 triệu người, tương đương với 6,6% lực lượng lao động.
Thị trường việc làm ở Vương quốc Anh tiếp tục được cải thiện ảnh 1 Những người thất nghiệp tìm việc làm tại Hội chợ việc làm. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Thị trường việc làm ở Vương quốc Anh tiếp tục có những dấu hiệu cải thiện trong thời gian từ tháng Hai đến tháng Tư năm nay mặc dù mức tăng tiền lương trung bình của người lao động giảm đáng kể so với ba tháng trước đó.

Số liệu do Cơ quan thống kê quốc gia Anh (ONS) công bố ngày 11/6 cho biết số người thất nghiệp ở nước này giảm 161.000 xuống còn 2,16 triệu người, tương đương với 6,6% lực lượng lao động.

Số người thất nghiệp ở đảo quốc sương mù hiện đứng ở mức thấp nhất trong hơn 5 năm trở lại đây, trong đó số thanh niên trong độ tuổi từ 16-24 không có việc làm là 853.000 người.

Trong khi đó, số người có việc làm tăng thêm 345.000 lên 30,5 triệu người. Trong số này, khoảng 5,4 triệu người làm trong lĩnh vực công và 25,1 triệu người làm trong lĩnh vực tư nhân, tăng 447.000 người so với ba tháng trước đó.

Một dấu hiệu tích cực nữa trên thị trường việc làm là số người xin trợ cấp thất nghiệp tiếp tục giảm. Trong tháng Năm vừa qua, số người nộp đơn xin trợ cấp thất nghiệp giảm 27.000 xuống còn 1,09 triệu người.

Bình luận về thông tin này, Thủ tướng Anh David Cameron nhấn mạnh rằng chính phủ đã đạt được "dấu mốc" quan trọng trong kế hoạch phát triển kinh tế dài hạn, với 2 triệu việc làm mới được tạo ra trong lĩnh vực tư nhân kể từ khi chính phủ liên minh lên nắm quyền năm 2010.

Tuy nhiên, mức tăng tiền lương trung bình của người lao động, tính cả các khoản tiền thưởng, chỉ tăng có 0,7% so với con số 1,9% trong ba tháng trước đó. Như vậy, mức tăng tiền lương trung bình của người lao động vẫn thấp hơn so với tỷ lệ lạm phát hiện đứng ở mức 1,8%.

Nhiều nhà phân tích cho rằng số liệu do ONS vừa công bố sẽ gửi thông điệp trái chiều tới Ủy bản chính sách tiền tệ (MPC) thuộc Ngân hàng Trung ương Anh (BoE).

Ông Jeremy Cook, Trưởng nhóm chuyên gia kinh tế của Công ty hối đoái World First, nhận định thị trường việc làm cải thiện sẽ làm gia tăng lời kêu gọi MPC nâng lãi suất cơ bản được duy trì ở mức thấp kỷ lục 0,5% từ hồi tháng 3/2009. Tuy nhiên, mức tăng tiền lương trung bình 0,7%, thấp hơn mức dự báo tăng 1,2%, vẫn là một lo ngại lớn. Ông Cook dự báo MPC sẽ giữ nguyên lãi suất cơ bản cho đến quý 2 năm sau.

Trong khi đó, ông Chris Williamson, Trưởng nhóm chuyên gia kinh tế của hãng cung cấp số liệu Markit, cho rằng mức tăng tiền lương thấp và "cuộc khủng hoảng chi phí sinh hoạt" vẫn là "gót chân Asin" của sự phục hồi kinh tế ở Vương quốc Anh. Tuy nhiên, ông nhận định tiền lương sẽ tăng mạnh trong những tháng tới đây khi mà thị trường việc làm tiếp tục được cải thiện./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục