Thị trường việc làm tại Ấn Độ có thể khởi sắc vào năm 2014

Theo dự đoán, trong năm 2014, cơ hội việc làm tại Ấn Độ có thể tăng nhờ kinh tế có khả năng phục hồi đà tăng trưởng.
Thị trường việc làm tại Ấn Độ có thể khởi sắc vào năm 2014 ảnh 1Ảnh chỉ óc tính minh họa. (Nguồn: talentone.org)

Suy giảm kinh tế và việc trì hoãn thực hiện các dự án trong nước, nhất là trong lĩnh vực chế tạo, cùng với sự suy giảm kinh tế tại các nước phát triển đã ảnh hưởng đến thị trường lao động Ấn Độ trong hai năm qua.

Tuy nhiên, theo dự đoán, trong năm 2014, cơ hội việc làm tại Ấn Độ có thể tăng nhờ kinh tế có khả năng phục hồi đà tăng trưởng.

Ông Anup Sankar Bhattacharya, Giám đốc Viện Tuyển chọn Nhân sự Ngân hàng (BPS), cho biết lĩnh vực ngân hàng đã soạn thảo các kế hoạch tuyển dụng đầy tham vọng.

Các ngân hàng do nhà nước quản lý dự kiến sẽ tuyển khoảng 55.000 cán bộ và nhân viên trong năm 2014. Trung bình trong ba năm tới, lĩnh vực ngân hàng sẽ tuyển dụng khoảng 50.000 nhân viên.

Các lĩnh vực khác có thể cũng được lợi từ sự phục hồi kinh tế, trong đó có lĩnh vực bán lẻ, giải trí, kho vận, cơ khí, hàng tiêu dùng, khoa học đời sống, dược phẩm và y tế.

Infosy, công ty xuất khẩu dịch vụ phần mềm lớn thứ hai của Ấn Độ, đã lên kế hoạch tuyển dụng 15.000-16.000 kỹ sư vào năm tới.

Sự cải thiện nhu cầu về dịch vụ ngoại biên tại Mỹ và các nước khác dự kiến sẽ tăng cơ hội việc làm do các kỹ sư và các nhà lập chương trình.

Ông Ashok Reddy, Giám đốc quản lý của công ty tư vấn tuyển dụng TeamLease Services, cho biết: "Mặc dù 2013 là một năm thất vọng về lĩnh vực tuyển dụng, song năm 2014 có vẻ hứa hẹn. Cuộc tổng tuyển cử sắp tới tại Ấn Độ (vào tháng 5/2014) cùng với sự cải thiện điều kiện kinh tế toàn cầu dự kiến kéo thị trường ra khỏi tình trạng trì trễ và sẽ khởi sắc hơn. Các công ty dự kiến sẽ trở lại đầu tư. Những lĩnh vực như hàng tiêu dùng, hàng lâu bền, lĩnh vực viễn thông, bán lẻ và giải trí dự kiến sẽ thúc đẩy sự tăng trưởng của kinh tế Ấn Độ.”

Theo dự đoán, lĩnh vực hạ tầng tại Ấn Độ cũng có thể được lợi khi các dự án được triển khai. Nhiều dự án bị bế tắc sẽ được khai thông, nhu cầu lao động kỹ năng và lao động phổ thông tăng; đặc biệt nhu cầu việc làm từ các dự án hành lang công nghiệp nối các thành phố chính tại Ấn Độ sẽ tăng mạnh.

Những lĩnh vực khác như cơ khí, điện, chế tạo, bất động sản cũng tăng nhu cầu việc làm trong vài năm tới.

Trong khi thị trường việc làm dự kiến sẽ được cải thiện, giới chủ tại Ấn Độ sẽ phải đối mặt với thách thức trong khâu tuyển dụng những lao động đúng kỹ năng ngành nghề.

Thực tế, hầu hết sinh viên tốt nghiệp tìm được việc làm không thuộc chuyên ngành học của mình. Các trường đại học không thể thay đổi được nhu cầu thị trường.

Các chuyên gia cho rằng bên cạnh triển vọng việc làm năm 2014 khả quan hơn hai năm qua, Chính phủ Ấn Độ đã nỗ lực nâng cấp kỹ năng lao động.

Hàng triệu thanh niên Ấn Độ sẽ có nhiều cơ hội để bước vào thị trường việc làm ngoài lĩnh vực nông nghiệp, nơi thường tuyển dụng một lực lượng lớn lao động trong nước./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục