Ukraine khẩn trương tăng cường năng lực kỹ thuật để nhập khẩu điện
Người đứng đầu Bộ Năng lượng Ukraine yêu cầu đẩy nhanh các dự án cải thiện hệ thống truyền tải điện từ miền Tây sang miền Đông đất nước, gồm cả việc sửa chữa và phát triển mạng lưới.
Người đứng đầu Bộ Năng lượng Ukraine yêu cầu đẩy nhanh các dự án cải thiện hệ thống truyền tải điện từ miền Tây sang miền Đông đất nước, gồm cả việc sửa chữa và phát triển mạng lưới.
Tại Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 18/1/2026, Thủ tướng Chính phủ đưa ra các giải pháp ngắn hạn bảo đảm cung cấp điện năm 2026 yêu cầu các bộ, ngành liên quan phải tập trung thực hiện.
Sự cố mất điện xảy ra từ rạng sáng 9/9 tại khu vực Adlershof, nơi có nhiều cơ sở công nghệ ở phía Đông Nam Berlin, khiến khoảng 50.000 khách hàng bị ảnh hưởng.
Khủng hoảng điện không chỉ làm đảo lộn cuộc sống hằng ngày mà còn ảnh hưởng nghiêm trọng đến các dịch vụ y tế tại Aden, đẩy điều kiện sống của người dân vào tình trạng nguy cấp.
Theo công điện của Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Công Thương chịu trách nhiệm toàn diện trước Chính phủ, Thủ tướng về bảo đảm cung ứng đủ điện phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh và đời sống nhân dân.
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh ngành điện phải có các dự án, công trình mang tính xoay chuyển tình thế, chuyển đổi trạng thái và không để thiếu điện.
Chính phủ yêu cầu các bộ ngành, địa phương tục quán triệt phương châm chỉ đạo, điều hành đã được xác định từ đầu năm và tinh thần "5 quyết tâm," "5 bảo đảm," "5 đẩy mạnh."
Theo Bộ Công Thương, công tác tiết kiệm điện có vai trò rất quan trọng đối với việc đảm bảo cung ứng điện không chỉ trong trước mắt các tháng cao điểm mùa khô mà trong cả các năm tiếp theo.
Ông Nguyễn Hồng Diên giao EVN bám sát và cập nhật liên tục diễn biến thực tế phụ tải điện, chỉ đạo Trung tâm Điều độ hệ thống điện Quốc gia, rà soát, cập nhật phụ tải thực tế đảm bảo cung ứng điện.
Ngành điện phải phối hợp với các bộ, ngành, đơn vị vận hành khoa học, phù hợp với điều kiện đất nước và người dân Việt Nam, nhất là trong bối cảnh tình hình thế giới diễn biến vượt mọi dự báo.
Từ tối 7/1, tại bán đảo Noto, tỉnh Ishikawa - nơi chịu ảnh hưởng nặng nề của trận động đất mạnh vừa qua, sẽ có mưa và tuyết rơi dày khiến cuộc sống của người dân lánh nạn tạm thời thêm phần khó khăn.
Sau hơn 5 năm chuyển về nơi ở mới, cuộc sống của bà con suối Tào, xóm Bao, xã Giáp Đắt, huyện Đà Bắc vẫn bộn bề khó khăn khi hệ thống hạ tầng cơ bản vẫn chưa được xây dựng.
Kết quả phân tích cho thấy các mẫu sơn của Viện Kỹ thuật Nhiệt đới có độ phản xạ nhiệt cao hơn nhiều so với các sản phẩm sơn chống nóng hiện có trên thị trường trong nước và quốc tế.
Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) dự báo tới năm 2030, sẽ vẫn còn tới 650 triệu người không có điện dùng và hơn 1,9 tỷ người không có nhiên liệu sạch để đun nấu.