Thiếu nhi TP. HCM tái hiện lại Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử

Thành đoàn Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức chương trình Hội quân “Em là chiến sỹ nhỏ thành phố Bác Hồ” nhằm giáo dục chiến thắng lịch sử của Chiến dịch Hồ Chí Minh.
Thiếu nhi TP. HCM tái hiện lại Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử ảnh 1Thiếu niên, nhi đồng Thành phố tham gia diễu hành tái hiện các lực lượng binh chủng. (Ảnh: An Hiếu/TTXVN)

Chào mừng kỷ niệm 40 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, ngày 4/4 tại Công viên 23/9 (quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh), Thành đoàn Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức chương trình Hội quân “Em là chiến sỹ nhỏ thành phố Bác Hồ” năm 2015 với sự tham gia của hàng ngàn thiếu nhi đến từ 24 quận, huyện trên địa bàn thành phố.

Chương trình diễn ra với nhiều nội dung hấp dẫn dành cho các bạn nhỏ như sân khấu hóa tái hiện chiến thắng lịch sử của Chiến dịch Hồ Chí Minh tiến đến giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước và những đóng góp của đội viên, thiếu nhi thành phố trong chiến thắng vĩ đại của cả dân tộc; diễu hành tái hiện các lực lượng binh chủng; biểu diễn đội hình trống kèn tập thể của thiếu nhi, đội viên thành phố; Hội thi nghi thức Đội, Liên hoan Tiếng kèn Đội ta; Liên hoan Nhịp điệu Măng non...

Bên cạnh đó, các bạn nhỏ cũng được tham gia các trò chơi tìm hiểu lịch sử, truyền thống đấu tranh cách mạng và chiến thắng vẻ vang của dân tộc Việt Nam; ký tên lưu niệm tại khu vực tuyên truyền ủng hộ bảo vệ chủ quyền biển đảo Việt Nam và ủng hộ vào quỹ tiết kiệm “Heo đất tặng bạn;” giao lưu hát các ca khúc cách mạng truyền thống; làm sản phẩm, viết thư thăm hỏi các cô chú cựu chiến binh, các chú bộ đội nhân dịp 40 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Các hoạt động sôi nổi tại chương trình nhằm giáo dục lịch sử, truyền thống đấu tranh của dân tộc Việt Nam, đặc biệt là chiến thắng lịch sử vĩ đại của dân tộc, đã khơi dậy và tăng cường tình yêu quê hương, đất nước, con người Việt Nam trong đội viên, thiếu nhi thành phố.

Đồng thời, chương trình cũng tạo môi trường thể hiện tính tự quản của tổ chức Đội, giúp các em có dịp giao lưu, học hỏi và trao đổi các kinh nghiệm trong học tập, tổ chức phong trào, hoạt động công tác Đội, góp phần xây dựng tổ chức Đội phát triển bền vững và có sức lan tỏa tích cực trong xã hội./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục