Trước diễn biến phức tạp của thời tiết, từ đầu giờ chiều 9/9, người dân thành phố Lào Cai đội mưa nhọc nhằn hứng từng can nước được chảy ra từ khe núi để đem về sử dụng sinh hoạt gia đình.
Theo cử tri tỉnh Sóc Trăng, việc thiếu nước sinh hoạt hoặc nước không đều, không đảm bảo chất lượng không phải mới được đưa ra gần đây mà đã được cử tri phản ánh vài năm qua.
Amway sẽ triển khai các dự án: trao tặng 60 bồn chứa nước sinh hoạt 2.000 lít cho Cần Thơ, An Giang, Trà Vinh; trao tặng một hệ thống máy lọc nước phèn và 10 máy lọc nước uống trường học cho Tây Ninh.
Ấn Độ đang hứng chịu đợt nắng nóng cực đoan với nhiệt độ ở một số thành phố lên tới trên 45 độ C, thậm chí vùng đô thị Delhi có lúc ghi nhận nhiệt độ lên đến 52,9 độ C, mức cao chưa từng có.
Để khắc phục thiệt hại do hạn hán, thiếu nước tưới, Đắk Nông kiến nghị Chính phủ chỉ đạo các bộ, ngành liên quan xem xét, hỗ trợ cho tỉnh 377 tỷ đồng để triển khai các giải pháp phòng, chống hạn hán.
Trong giai đoạn 2023-2025 và sau năm 2025, tỉnh triển khai đầu tư 1.752 tỷ đồng thực hiện 18 công trình cấp nước nông thôn, 11 công trình của dự án đầu tư mạng lưới cấp nước thứ cấp phục vụ sinh hoạt.
Cục Hậu cần Quân khu 9 vận chuyển nước sạch và cấp phát dụng cụ chứa nước hỗ trợ người dân nhiều xã tại huyện Trần Đề (Sóc Trăng), nơi hơn 5.550 hộ dân thiếu nước sinh hoạt do hạn hán, xâm nhập mặn.
Thành phố Hồ Chí Minh đã triển khai nhiều giải pháp đảm cấp nước an toàn, liên tục cho người dân và hoạt động sản xuất-kinh doanh trong bối cảnh thời tiết mùa khô năm nay đang diễn biến phức tạp.
Hạn hán kéo dài, xâm nhập mặn sâu về phía thượng lưu sông Tiền khiến huyện Tân Phú Đông bị bao vây bốn bề nước mặn, sản xuất và đời sống người dân gặp rất nhiều khó khăn, đặc biệt là nước sinh hoạt.
Ít nhất 72 người thiệt mạng trong tháng 1 này trên khắp nước Mỹ do thời tiết giá lạnh kéo dài, trong đó nguyên nhân hàng đầu dẫn tới tử vong là do hạ thân nhiệt và tai nạn đường bộ.
Hạn hán kéo dài tại tỉnh Lào Cai đang tác động nghiêm trọng đến sản xuất, đời sống, sinh hoạt của nhiều trường học, cơ sở y tế và hộ dân ở vùng cao nơi đây.
Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Lý Sơn Phạm Thị Hương cho biết vào mùa nắng nóng, nguồn nước ngọt trên đảo Lý Sơn chỉ đủ phục vụ khoảng 50% nhu cầu sinh hoạt và sản xuất của người dân.
Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Cao Bằng Hoàng Xuân Ánh chỉ đạo các cấp, ngành và huyện Hà Quảng cần có giải pháp hữu hiệu và lâu dài để khắc phục hạn hán thiếu nước sinh hoạt, sản xuất ở vùng Lục khu.
Những tháng đầu mùa khô năm nay, mưa ít, suối cạn, các mó nước đứt dòng khiến nhiều hộ dân ở huyện vùng cao Đà Bắc lâm vào cảnh thiếu nước sinh hoạt và sản xuất nghiêm trọng.
Trong quá trình triển khai dự án, do có sự thay đổi về định mức, quy định của pháp luật về giải phóng mặt bằng, bồi hoàn rừng, trồng rừng thay thế, dự án cần có một số điều chỉnh để thích hợp.
Việc trồng cây xanh, trồng rừng phòng hộ đầu nguồn tại huyện Mèo Vạc được kỳ vọng sẽ giảm bớt gánh nặng về nước sinh hoạt, đất sản xuất cho người dân vùng Cao nguyên đá Đồng Văn.
Ngay sau khi có nước trở lại, Công ty nước sạch Hà Đông cũng nhanh chóng mở van, tăng áp, tiếp nhận nguồn nước để kịp thời cấp nước trở lại cho các hộ dân thuộc khu Hà Đông, Thanh Xuân.
Dù đã có hệ thống dẫn nước sạch về thôn, nhưng bất đồng giữa chính quyền và doanh nghiệp lắp đặt hệ thống cấp nước chưa được giải quyết khiến người dân vẫn chịu cảnh thiếu nước sinh hoạt.
Toàn xã Ea Nuôi hiện có gần 1.300 hộ, trong đó có hơn 50% hộ thiếu nước sinh hoạt, nhiều gia đình phải mua nước bình để nấu ăn, còn nước để sinh hoạt phải xin ở những hộ có giếng khoan.
Trước tình trạng thiếu nước, tỉnh Gia Lai đã có những giải pháp về trước mắt và lâu dài nhằm cung cấp đủ nước sinh hoạt cho người dân, đảm bảo không để hộ dân nào bị thiếu nước sinh hoạt do hạn hán.