Thiếu sức khỏe, thí sinh trúng tuyển trường quân sự được chuyển hệ

Những thí sinh đã trúng tuyển vào các trường quân sự nhưng khi khám lại sức khỏe không đạt yêu cầu sẽ được trường cấp giấy xét tuyển bổ sung để thí sinh nộp tại các trường ngoài quân sự.
Thiếu sức khỏe, thí sinh trúng tuyển trường quân sự được chuyển hệ ảnh 1(Ảnh minh họa: Trọng Đức/TTXVN)

Những thí sinh đã trúng tuyển vào các trường quân sự nhưng khi khám lại sức khỏe không đạt yêu cầu sẽ được trường cấp giấy xét tuyển bổ sung để thí sinh nộp tại các trường ngoài quân sự. Trong trường hợp này, Bộ Quốc phòng sẽ tạo điều kiện để thí sinh đó được học hệ dân sự trong các trường quân sự.

Đây là thông tin được Đại tá Vũ Xuân Tiến, Trưởng phòng Kế hoạch Tổng hợp, Cục Nhà trường, Bộ Quốc phòng cho biết tại buổi họp báo về công tác tuyển sinh quân sự do Cục Nhà trường tổ chức sáng nay, ngày 16/3, tại Hà Nội.

Theo Đại tá Vũ Xuân Tiến, trước khi dự tuyển vào các trường quân sự, thí sinh sẽ phải qua vòng sơ tuyển ở địa phương. Tuy nhiên, một số thí sinh khi sơ tuyển đạt yêu cầu nhưng sau khi trúng tuyển, trường khám sức khỏe lại lần nữa thì không đạt. Nguyên nhân do vòng kiểm tra sức khỏe sau khi thí sinh đỗ sẽ chuyên sâu hơn, như chụp tim, phổi, các chức năng thận...

Cũng theo thông tin từ Đại tá Vũ Xuân Tiến, số thí sinh trúng tuyển và không qua kỳ khám sức khỏe lần cuối chủ yếu là bị bệnh tim, phổi. Có thí sinh đang trong thời gian học bị phát bệnh cũng phải chuyển học.

Phát biểu tại buổi họp báo, Trung tướng Nguyễn Đức Tỉnh, Cục trưởng Cục Nhà trường, Phó Trưởng ban Thường trực Ban tuyển sinh quân sự, Bộ Quốc phòng cũng cho biết, năm nay Bộ Quốc phòng tiếp tục sẽ đến các đơn vị, các địa phương trong cả nước, nhất là Ban Chỉ huy Quân sự các tỉnh để thông tin tuyển sinh quân sự được sâu rộng hơn.

Theo đó, thí sinh dự tuyển vào các trường khối quân sự phải qua sơ tuyển tại ban tuyển sinh quân sự của các địa phương. Hồ sơ sơ tuyển do Ban Tuyển sinh quân sự Bộ Quốc phòng in và phát hành trong toàn quốc.

Các trường khối quân sự tuyển sinh dựa trên điểm Kỳ thi trung học phổ thông quốc gia do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục