Thổ Nhĩ Kỳ muốn phát triển quan hệ với cả Nga và phương Tây

Phát biểu tại Mỹ nhân dịp dự Hội nghị ngoại trưởng NATO, Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Mevlut Cavusoglu cho biết, nước này sẽ phát triển mối quan hệ mang tính xây dựng với cả Nga và phương Tây.
Thổ Nhĩ Kỳ muốn phát triển quan hệ với cả Nga và phương Tây ảnh 1Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Mevlut Cavusoglu. (Nguồn: cumhuriyet.com.tr)

Theo hãng TASS, ngày 3/4, Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Mevlut Cavusoglu cho biết, nước này sẽ phát triển mối quan hệ mang tính xây dựng với cả Nga và phương Tây.

Phát biểu tại thủ đô Washington của Mỹ nhân dịp tham dự Hội nghị Ngoại trưởng Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) trong hai ngày (3, 4/4), ông Cavusoglu nêu rõ: "Thổ Nhĩ Kỳ là một quốc gia độc lập và có chủ quyền, và nước này cần có mối quan hệ tốt với toàn bộ các nước láng giềng.

Thổ Nhĩ Kỳ không phải lựa chọn giữa Nga và bất kỳ nước nào khác."

[Quan hệ ngày càng rộng mở giữa Nga và Thổ Nhĩ Kỳ]

Ngoại trưởng Cavusoglu nhấn mạnh, Ankara đề nghị các nước đồng minh không xem mối quan hệ giữa nước này với Moskva là lựa chọn thay thế mối quan hệ giữa Thổ Nhĩ Kỳ với các quốc gia khác./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục