Thổ Nhĩ Kỳ ủng hộ dự án xây dựng đường ống dẫn khí đốt Turkmenistan

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan ngày 14/12 đã lên tiếng ủng hộ dự án xây dựng đường ống vận chuyển khí đốt mới, để có thể giảm bớt tình trạng phụ thuộc của châu Âu vào Nga.
Thổ Nhĩ Kỳ ủng hộ dự án xây dựng đường ống dẫn khí đốt Turkmenistan ảnh 1Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan ngày 14/12 đã lên tiếng ủng hộ dự án xây dựng đường ống vận chuyển khí đốt mới, để có thể giảm bớt tình trạng phụ thuộc của châu Âu vào Nga thông qua biện pháp liên kết với Turkmenistan - quốc gia giàu năng lượng.

Phát biểu của nhà lãnh đạo Thổ Nhĩ Kỳ được đưa ra tại hội nghị thượng đỉnh ba bên với những người đồng cấp Turkmenistan và Azerbaijan tại thành phố Awaza (Turkmenistan).

Trong bài phát biểu được Văn phòng Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ công bố, ông Erdogan giảng giải: “Chúng ta vận chuyển khí đốt từ biển Caspi tới châu Âu thông qua hành lang (hiện có), vốn là xương sống của đường ống vận chuyển khí thiên nhiên xuyên Anatolia. Chúng ta cần khởi động công việc vận chuyển khí thiên nhiên của Turkmenistan tới các thị trường phương Tây theo cách tương tự.”

[Dự án ống dẫn khí từ Nga đến Trung Quốc hoàn thành đoạn quan trọng]

Tổng thống Erdogan hiện nỗ lực đóng vai trò trung gian trong cuộc xung đột giữa Moskva và Kiev bằng cách duy trì mối quan hệ cộng tác chặt chẽ với người đồng cấp Nga Vladimir Putin, trong khi vẫn cung cấp vũ khí cho Ukraine.

Ông ủng hộ ý tưởng của Tổng thống Putin về việc xây dựng một “trung tâm khí đốt” mới ở Thổ Nhĩ Kỳ để có thể cung cấp cho các khách hàng châu Âu, trong khi bỏ qua các tuyến đường ống hiện nay chạy qua Ukraine và dưới biển Baltic. Tuy nhiên, ông cũng ủng hộ một dự án mới có thể nối Turkmenistan với một đường ống hiện có chạy từ Thổ Nhĩ Kỳ đến Azerbaijan./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục