Thổ Nhĩ Kỳ và Israel tiếp tục tiến trình bình thường hóa quan hệ

Ngày 1/12, Đại sứ mới của Israel tại Thổ Nhĩ Kỳ, ông Eitan Naeh đã tới Ankara, đánh dấu một mốc tiếp theo trong tiến trình hai nước chính thức bình thường hóa quan hệ sau 6 năm gián đoạn.
Thổ Nhĩ Kỳ và Israel tiếp tục tiến trình bình thường hóa quan hệ ảnh 1Đại sứ mới của Israel tại Thổ Nhĩ Kỳ, ông Eitan Naeh. (Nguồn; dailysabah)

Ngày 1/12, Đại sứ mới của Israel tại Thổ Nhĩ Kỳ, ông Eitan Naeh đã tới Ankara, đánh dấu một mốc tiếp theo trong tiến trình hai nước chính thức bình thường hóa quan hệ sau 6 năm gián đoạn.

Chính phủ Israel đã chỉ định ông Eitan Naeh làm Đại sứ Israel tại Thổ Nhĩ Kỳ hồi tháng 11 sau khi hai nước nhất trí bình thường hóa quan hệ vào giữa năm nay. Dự kiến ông Eitan sẽ trình quốc thư lên Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan trong vài ngày tới. 

Hai nước đã cắt đứt quan hệ và triệu đại sứ về nước kể từ sau vụ lực lượng đặc nhiệm Israel tấn công tàu Mavi Marmara, thuộc đội tàu nhân đạo của Thổ Nhĩ Kỳ đang trên đường tới Dải Gaza hồi tháng 5/2010, khiến 10 nhà hoạt động Thổ Nhĩ Kỳ thiệt mạng. 

Sau các cuộc trao đổi, thương lượng kín, Israel đã chấp nhận bồi thường 20 triệu USD cho phía Thổ Nhĩ Kỳ để bù đắp những tổn thất sau vụ tấn công tàu Mavi Marmara và cho phép lực lượng hỗ trợ nhân đạo của Thổ Nhĩ Kỳ tới Dải Gaza thông qua cảng Ashdod của Israel. 

Trước đó, chính quyền Thổ Nhĩ Kỳ đã gửi máy bay chữa cháy tới hỗ trợ Israel khắc phục cháy rừng, một cử chỉ mang tính biểu tượng trong tiến trình bình thường hóa quan hệ 2 nước.

Chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ cũng đã chỉ định ông Kemal Okem, cố vấn của Thủ tướng Binali Yildirim làm Đại sứ Thổ Nhĩ Kỳ tại Israel./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục