Thổ Nhĩ Kỳ và Ukraine hướng tới hợp tác về kỹ thuật-quân sự

Tổng thống Recep Tayyip Erdogan cho biết ông đã hội đàm với người đồng cấp Ukraine Petro Poroshenko liên quan đến sự hợp tác kỹ thuật-quân sự giữa 2 nước.
Thổ Nhĩ Kỳ và Ukraine hướng tới hợp tác về kỹ thuật-quân sự ảnh 1Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan (phải) và người đồng cấp Ukraine. (Nguồn:AP)

Nhật báo Milliyet của Thổ Nhĩ Kỳ ngày 22/3 đưa tin Tổng thống Recep Tayyip Erdogan cho biết ông đã hội đàm với người đồng cấp Ukraine Petro Poroshenko liên quan đến sự hợp tác kỹ thuật-quân sự giữa 2 nước.

Ông Erdogan nói: “Hiện nay, chúng tôi chủ trương hợp tác với Ukraine về các vấn đề chính trị, quân sự, kinh tế, thương mại và văn hóa”. Ngoài ra, Tổng thống Erdogan cho biết thêm ông đã điện đàm với Tổng thống Nga Vladimir Putin trước khi lên đường tới Ukraine, hỏi xem nhà lãnh đạo Nga có muốn ông chuyển thông đi điệp nào nhân chuyến công du này hay không. Mặc dù ông Erdogan không cho biết chi tiết song một câu hỏi như vậy có thể ngụ ý rằng ông Erdogan đã thăm dò Tổng thống Putin về khả năng Thổ Nhĩ Kỳ đứng ra làm nhà trung gian hòa giải giữa Kiev và Moskva về bất cứ vấn đề nào.

Theo báo trên, ông Erdogan đã tiết lộ về chủ đề của cuộc hội đàm với Tổng thống Ukraine trên chuyến bay trở về Thổ Nhĩ Kỳ vào đêm 20/3 vừa qua.

Theo THX, hiện Nga đang theo dõi chặt chẽ các động thái của quân đội Ukraine, vốn đang đặt trong trạng thái sẵn sàng chiến đấu, cũng như mối quan hệ kỹ thuật-quân sự giữa Kiev với các nước thành viên của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) và Liên minh châu Âu (EU)./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục