
Tổng thống Mỹ tuyên bố muốn đạt thỏa thuận thực sự với Iran
Tổng thống Mỹ Donald Trump đề xuất đàm phán hạt nhân với Iran, tránh leo thang xung đột giữa Israel và Iran, trong bối cảnh căng thẳng ngày càng gia tăng.
Tổng thống Mỹ Donald Trump đề xuất đàm phán hạt nhân với Iran, tránh leo thang xung đột giữa Israel và Iran, trong bối cảnh căng thẳng ngày càng gia tăng.
Tổng thống Mỹ Donald Trump thúc giục Iran đàm phán, cảnh báo hậu quả nghiêm trọng, trong bối cảnh Israel tấn công Iran và căng thẳng khu vực gia tăng.
Ngày 11/6, Iran và Mỹ đang tiến gần tới thỏa thuận hạt nhân, song Ngoại trưởng Iran lưu ý kết quả đôi bên cùng có lợi cũng phụ thuộc vào một số điều kiện khác.
Đại giáo chủ Ali Khamenei đã bác bỏ đề xuất hạt nhân mà Mỹ đưa ra, nhấn mạnh những yêu cầu của Washington đi ngược lại lợi ích và sức mạnh quốc gia của Tehran.
Ngoại trưởng Oman đã tới Iran để trình bày các nội dung chính của đề xuất từ phía Mỹ. Tehran cho biết sẽ có phản hồi phù hợp với các nguyên tắc, lợi ích quốc gia và quyền của nhân dân nước này.
Từ tháng 4 đến nay, Iran và Mỹ đã tổ chức 5 vòng đàm phán gián tiếp do Oman làm trung gian về chương trình hạt nhân của Tehran và việc dỡ bỏ lệnh trừng phạt của Mỹ.
Iran sẽ chấm dứt mọi cuộc đàm phán nếu lập trường của châu Âu không thay đổi liên quan tới việc yêu cầu xóa bỏ các cơ sở làm giàu urani của Iran.
Ngoại trưởng Iran Seyed Abbas Araghchi ngày 16/5 khẳng định Tehran sẽ không từ bỏ quyền làm giàu urani vì mục đích hòa bình, mà nước Cộng hòa Hồi giáo “khó khăn lắm mới đạt được.”
Hàn Quốc cho biết Temu đã lưu trữ dữ liệu thông tin người dùng với các công ty tại nhiều quốc gia nhưng không đề cập trong chính sách quyền riêng tư, cũng như không thông báo rõ ràng cho người dùng.
Các quan chức tiết lộ cuộc đàm phán giữa phái đoàn Iran và Mỹ nhằm giải quyết bất đồng về chương trình hạt nhân của Tehran đã kết thúc tại Oman ngày 11/5 với kế hoạch tiếp tục đàm phán.
Tổng thống Trump khẳng định muốn tiến tới thỏa thuận với Iran, nhưng để viễn cảnh đó trở thành hiện thực Tehran phải ngừng hậu thuẫn khủng bố và không được phép sở hữu vũ khí hạt nhân.
Phía Nga xác nhận sẵn sàng góp phần thúc đẩy đối thoại nhằm đạt được một thỏa thuận công bằng dựa trên các nguyên tắc của luật pháp quốc tế.
Ngày 24/4, giới chức Israel lo ngại việc Mỹ đang tiến gần đến một "thỏa thuận tồi" với Iran mà sẽ không đáp ứng các điều kiện thiết yếu của Israel đã nêu để đảm bảo Iran không sở hữu vũ khí hạt nhân.
Người phát ngôn chính phủ Iran khẳng định các cuộc đàm phán hạt nhân giữa Tehran và Washington đã diễn ra trong "không khí xây dựng," sau vòng nhóm họp thứ hai tại Rome (Italy) hôm 19/4.
Iran và Mỹ đã nhất trí tiếp tục tiến trình đàm phán hạt nhân và chuyển sang giai đoạn tiếp theo, trong đó các cuộc họp cấp chuyên gia sẽ bắt đầu vào ngày 23/4 tại Oman.
Ngoại trưởng Iran Abbas Araqchi tuyên bố nếu Mỹ chứng minh được sự nghiêm túc trong ý định và không đưa ra những yêu cầu phi thực tế thì việc đạt được thỏa thuận là có thể.
Ngày 15/4, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã chủ trì một cuộc họp tại Phòng Tình huống ở Nhà Trắng thảo luận về các cuộc đàm phán đang diễn ra về thỏa thuận hạt nhân với Iran.
Tại cuộc đàm phán hạt nhân ở Oman, Mỹ không đề nghị Iran từ bỏ chương trình làm giàu urani mà tập trung vào việc ngăn chặn Iran chuyển đổi vật liệu hạt nhân thành vũ khí.
Cuộc đàm phán cấp chuyên viên nhằm thảo luận các khía cạnh khác nhau của chương trình hạt nhân Iran cũng như việc phương Tây dỡ bỏ các lệnh trừng phạt nhằm vào nước Cộng hòa Hồi giáo.
Iran từ chối đàm phán trực tiếp với Mỹ trong điều kiện "áp lực tối đa" như hiện nay, đồng thời bác bỏ triển vọng khôi phục thỏa thuận hạt nhân năm 2015 dưới hình thức ban đầu.