Ngập lụt đô thị: Do hệ thống thoát nước thiếu đồng bộ, ao hồ bị san lấp
Đô thị hóa làm cho diện tích đồng ruộng, đất trống, ao, hồ, kênh rạch để trữ nước tự nhiên được bê tông hóa là một nguyên nhân làm cho tình trạng ngập úng ngày càng trầm trọng.
Đô thị hóa làm cho diện tích đồng ruộng, đất trống, ao, hồ, kênh rạch để trữ nước tự nhiên được bê tông hóa là một nguyên nhân làm cho tình trạng ngập úng ngày càng trầm trọng.
Hệ thống thoát nước của các đô thị của Việt Nam đều được hình thành từ khá lâu, trải qua nhiều thời kỳ cũng đã được cải tạo, nâng cấp nhưng còn chắp vá, thiếu đồng bộ.
Ở những điểm ngập sâu, những "chiến binh" thầm lặng của Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội vẫn đang căng mình để tiêu thoát dòng nước ngập, mang lại sự "khô ráo" và an toàn cho đường phố Thủ đô.
Hiện công nhân Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thoát nước Hà Nội vẫn đang ứng trực, tua vớt rác tại miệng thu nước, khơi thông dòng chảy, để thoát nước nhanh các khu vực bị ngập úng.
Không chỉ nhà dân đơn lẻ mà nhiều khu đô thị lớn hay các chung cư - đặc biệt tầng hầm tiếp tục là “điểm yếu” trong mỗi đợt mưa bão, trở thành “vùng chết” trong lòng đô thị.
Với trận mưa kéo dài và cường độ lớn, thành phố Hà Nội vẫn còn 122 vị trí ngập úng và các đơn vị đã cắm biển báo, hướng dẫn xe di chuyển đảm bảo giao thông.
Do mưa lớn từ hoàn lưu của cơn bão số 11, nhiều tuyến đường tại trung tâm Thủ đô Hà Nội đã bị ngập úng, gây khó khăn cho phương tiện đi lại.
Với lượng mưa trong ngày 30/9 cực lớn, vượt quá khả năng chịu tải của hệ thống thoát nước, do đó, thành phố Hà Nội đã bị ngập diện rộng.
Thành phố Hà Nội vẫn còn rất nhiều điểm ngập úng trên nhiều tuyến phố nội đô khiến việc đi lại, di chuyển của người dân gặp khó khăn.
Mưa lớn khiến nhiều điểm trên tuyến đường nội đô bị ngập sâu trong nước, gây ùn tắc cục bộ như Nguyễn Khuyến, Đinh Tiên Hoàng, ngã tư Phan Bội Châu và Lý Thường Kiệt, Mạc Thị Bưởi...
Dự án cứng hóa kênh La Khê (Hà Đông, Hà Nội) chậm tiến độ nhiều năm do vướng mắc trong việc giải phóng mặt bằng, tuyến đường hai bên kênh dẫn ngổn ngang rác thải, đất cát.
Thiệt hại do biến đổi khí hậu tại Bình Dương dự báo sẽ tăng lên khoảng 125 tỷ đồng mỗi năm từ nay đến năm 2030; đến năm 2050, thiệt hại ước tính sẽ lên tới khoảng 2.539 tỷ đồng mỗi năm.
Tuần lễ ngành Nước Việt Nam - Vietnam Water Week 2024 với chủ đề “An ninh, an toàn, hiệu quả và hội nhập” sẽ được tổ chức từ ngày 6-8/11, tại Cung Triển lãm kiến trúc quy hoạch xây dựng quốc gia.
Theo Bản tin dự báo của Đài Khí tượng thủy văn Khu vực Đồng bằng Bắc Bộ, từ sáng 23/7 đến chiều 24/7, thành phố Hà Nội có mưa, mưa vừa, sau có mưa to đến rất to và dông.
Hà Nội yêu cầu thực hiện rà soát, điều chỉnh quy hoạch thoát nước Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 cập nhật và lồng ghép vào đồ án Điều chỉnh tổng thể Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô.
Kể từ khi nâng cấp đoạn Quốc lộ 57B đoạn từ vòng xoay An Khánh đến KCN Giao Long mặt đường Quốc lộ 57B cao hơn nền đường bên trong khu công nghiệp, điều này dẫn đến ngập mỗi khi mưa.
Phó Tổng Giám đốc Công ty Thoát nước Hà Nội cho biết đến thời điểm 18h45, trên địa bàn thành phố Hà Nội không xuất hiện điểm úng ngập, đọng nước; giao thông đi lại bình thường.
Cơn mưa lớn kéo dài từ chiều tối 12/5 khiến nhiều tuyến phố ở Hà Nội ngập sâu trong nước, người dân di chuyển khó khăn, nhiều phương tiện bị chết máy.
Nhiều ý kiến cho rằng nguyên nhân xuất phát từ cơ sở hạ tầng yếu kém, quy hoạch chưa đồng bộ nên việc luật hóa hoạt động cấp, thoát nước được kỳ vọng sẽ góp phần giải bài toán ngập lụt đô thị.